Dẹp "hoa hậu chui" bằng cách… rút điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối với các cuộc thi “lén lút”, chúng ta đang thực hiện bằng cách “cắt nguồn điện”- phát ngôn từ đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. “Cắt nguồn điện” ở đây là “cắt”, là “rút điện” đúng nghĩa đen.
Một cuộc thi với 1 hoa hậu và 6 á hậu đăng quang; 2 tháng sau đó bị tố mua bán giải với cả tỉ đồng. Ảnh: DY PV
Một cuộc thi với 1 hoa hậu và 6 á hậu đăng quang; 2 tháng sau đó bị tố mua bán giải với cả tỉ đồng. Ảnh: DY PV
Chúng ta có bao nhiêu cuộc thi hoa hậu, cuộc thi sắc đẹp mỗi năm?
“Chưa phải là nhiều”- khẳng định từ ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch.
Chưa phải là nhiều, nhưng lại đã/đang và sẽ có khoảng 25 cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức trong năm 2022. Chưa phải là nhiều, nhưng nhiều chuyên trang trong nước đã thu thập và đưa ra một con số bất ngờ với khoảng 50 cuộc thi lớn nhỏ trong chỉ một năm 2022!?
Chưa phải là nhiều, nhưng số các cuộc thi được “chủ đầu tư” đăng ký bản quyền đếm mỏi mồm, nhớ không hết luôn. Từ Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Đại dương, Hoa hậu Biển đảo, Hoa hậu Áo dài, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Du lịch Biển Việt Nam, Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, Hoa hậu Môi trường Việt Nam, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ, Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu, đến Hoa hậu Quý bà liên hiệp quốc Việt Nam..., và cả hoa hậu thiếu niên.
Đúng là ra ngõ gặp hoa hậu.
Nói đến hoa hậu, không thể không nhắc tới cuộc thi Hoa hậu quý bà toàn cầu hồi tháng 4: Sân khấu trở nên… quá nhỏ khi “chung cuộc” có tới 1 hoa hậu và… 6 á hậu. Và cũng chỉ 2 tháng sau đó, bung bét chuyện bị tố mua bán giải với giá cả tỉ đồng.
Không chỉ loạn hoa hậu, còn có chuyện loạn cả ban giám khảo.
Báo Công an, dẫn lời TS mỹ học Thế Hùng cho biết: Một số cuộc thi đang có chuyện người có tiền là đi làm... giám khảo. Từ những ca sĩ không tên tuổi, chủ spa, thậm chí đến chuyên viên trang điểm, làm tóc...
Ông Hùng than như “hoa hậu cấp phường”.
Nhưng cái đáng nói là cách chúng ta dẹp các cuộc thi “lén lút”, dẹp thi chui.
Hôm qua, chính đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: Một số trường hợp “lén lút” thực hiện trong các trung tâm tiệc cưới, trung tâm tổ chức hội nghị bị cơ quan chức năng phát hiện, cắt nguồn điện để chấm dứt hành vi vi phạm…
Cắt nguồn điện ở đây là thế nào?
Là dập cầu dao, là rút điện - theo đúng nghĩa đen của từ này. Nghe mà không biết nên cười hay khóc.
Dẹp một thứ chui, một thứ lén lút, một thứ loạn, một thứ rác văn hoá… liệu có thể thực hiện thô thiển bằng một cách ít văn hoá như thế?!
Theo Anh Đào (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null