Để vi phạm phòng dịch COVID-19, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Diễn biến đại dịch COVID-19 rất xấu, đặc biệt là ở các nước láng giềng và Ấn Độ, nguy cơ lây lan đến Việt Nam là rất gần, như lửa cháy ngang mày rồi.

Báo Lao Động sáng 25.4 đưa tin, 24 giờ qua Ấn Độ phát hiện thêm 340.000 ca nhiễm mới, Campuchia phát hiện trên 600 trường hợp nhiễm COVID-19. Ngay tại Lào, số nhiễm phát hiện được vượt qua số cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Ấn Độ đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Ấn Độ đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP


Đại dịch như “đại địch” lăm le tấn công vào biên cương, lãnh thổ nước ta.

Và chúng ta đã có một lời hiệu triệu, đó là Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, đây cũng là một mệnh lệnh chống “giặc”.

Cụ thể: “Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Xin lưu ý cụm từ “đề cao trách nhiệm của người đứng đầu”.

Nói chống dịch, nhưng khi dịch bị bùng phát ở một địa phương, vậy thì ai chịu trách nhiệm nếu không phải là người đứng đầu. Phải quy trách nhiệm thì lãnh đạo các địa phương, bộ ngành mới tích cực đôn đốc phòng chống dịch, mới đi sâu, đi sát để nắm chắc diễn biến, tình hình trên địa bàn, khu vực, phạm vi mình lãnh đạo. Từ đó có biện pháp phòng dịch kịp thời và hiệu quả.

Điển hình nhất là quy định 5K, bắt buộc tất cả mọi người dân phải chấp hành, nhưng nếu không chấp hành thì do chính quyền tại địa phương đó lơi lỏng, không xử phạt, có “pháp” mà không “hành”.

Thử hỏi, ngay tại TPHCM, đã xử phạt được bao nhiêu người không đeo khẩu trang? Hãy cho câu trả lời để thấy, chính quyền có xử nghiêm các trường hợp vi phạm hay không. Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ở thủ đô, thử hỏi có mấy người đeo khẩu trang, vậy chủ tịch phường, quận sở tại có biết không và chịu trách nhiệm thế nào? Còn các bãi biển, tụ điểm du lịch cả biển người ai quản ai phạt nếu không phải là chủ tịch các phường, xã, quận huyện sở tại?

Người đứng đầu cũng không chỉ nói tới khía cạnh chính quyền mà còn là người đứng đầu ở các cơ quan, doanh nghiệp... Nhìn lại các trường hợp gây lây nhiễm COVID-19, ví dụ như một nam tiếp viên hàng không, thì đương nhiên người đứng đầu của hãng hàng không đó phải chịu trách nhiệm. Hay như nhân viên của sân bay bị nhiễm COVID-19, thì người đứng đầu bộ phận đó phải chịu trách nhiệm. Bởi vì, lãnh đạo đã không quản lý tốt cấp dưới, để nhân viên của mình không thực hiện tốt 5K, nếu chấp hành tốt thì đã không bị nhiễm dịch.

Phải hiểu người đứng đầu không chỉ là ông quan đầu tỉnh, mà từ phường, xã, quận, huyện cho đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... nếu để người thuộc đơn vị mình quản lý, bị nhiễm dịch, đặc biệt là trong khi công tác, thì phải chịu trách nhiệm.

Không nói trách nhiệm chung chung, phải xử lý kỷ luật hoặc chế tài, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/de-vi-pham-phong-dich-covid-19-nguoi-dung-dau-phai-chiu-trach-nhiem-902289.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Hôm nay, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong niềm vui, tự hào và xúc động dâng trào.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ của dân tộc, câu chuyện hào hùng được tiếp nối qua bao thế hệ, người trẻ hôm nay kể về niềm tự hào bằng ngôn ngữ thế hệ gen Z, gen Y, những video, hình ảnh, bài viết ngập sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín mạng xã hội.

'Ngấm' bảng giá đất mới

'Ngấm' bảng giá đất mới

Gần nửa năm sau khi bảng giá đất mới có hiệu lực, nỗi lo về tác động của giá đất tăng kéo theo tiền sử dụng đất tăng đã trở thành hiện thực. Tại TP.HCM, hàng trăm người đã phải rút hồ sơ vì tiền chuyển mục đích sử dụng đất vượt quá khả năng tài chính của họ.