Để người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động để phát triển doanh nghiệp là phương châm mà Công ty TNHH Sao Việt Gia Lai (đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku) luôn chú trọng thực hiện. Bằng những việc làm cụ thể, Công ty đã tạo được niềm tin để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

“Công ty chúng tôi đầu tư trong nhiều lĩnh vực nhưng nổi bật hơn cả là lĩnh vực giáo dục- đào tạo với hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Công ty TNHH Sao Việt Gia Lai đang có gần 70 lao động. Bên cạnh việc tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là dạy học, thời gian qua, trường Sao Việt cũng luôn  quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường”-ông Nguyễn Bình (Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Sao Việt Gia Lai) cho biết.

Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Sao Việt được đầu tư xây dựng mới với quy mô lớn cùng các hạng mục phục vụ học tập, vui chơi cho học sinh, cán bộ giáo viên như: phòng học lý thuyết, khối nhà hiệu bộ; khối nhà thực hành, phòng học các bộ môn; khu bán trú; căng tin, nhà ăn; ngoài ra, còn có các công trình như nhà thi đấu, nhà thể thao đa năng, sân bóng nhân tạo, hồ bơi… Với trang-thiết bị phục vụ công tác quản lý dạy và học hiện đại, đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc gia ngôi trường này đã và đang tạo được niềm tin đối với các bậc phụ huynh.

Giáo viên, người lao động của trường được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao bổ ích. Ảnh: Mai Ka
Giáo viên, người lao động của trường được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao bổ ích. Ảnh: Mai Ka

Nguồn nhân lực chính là yếu tố then chốt mà nhà trường đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Đình Tùng-Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Sao Việt khẳng định: “Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, Trường cũng đã đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực chăm lo đời sống người lao động, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên, công nhân viên an tâm, ổn định đời sống để làm việc; đóng góp tích cực vào sự phát triển của nhà trường cũng như Công ty”. Hiện nay, công đoàn nhà trường có 57 đoàn viên và sắp tới sẽ kết nạp thêm 9 lao động vào công đoàn. Công đoàn trường đã bám sát địa bàn, hoàn cảnh, điều kiện sinh sống để động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên, người lao động vươn lên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cô giáo trẻ Lê Thị Thúy Kiều về trường nhận công tác đã được hai năm. Cô cho rằng nơi đây đang dần trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Ngoài các chế độ như bảo hiểm, hợp đồng lao động, nâng cao thu nhập, lương thưởng dịp lễ Tết… thì nhà trường còn chú trọng đến đời sống tinh thần của người lao động. “Ngoài những giờ dạy trên lớp, chúng tôi còn được tạo các sân chơi lành mạnh về thể thao, văn hóa, tổ chức các sự kiện nhằm thắt chặt tình đoàn kết, sự hiểu biết giữa các cá nhân trong tổ chức, mang lại không khí vui tươi, sôi nổi góp phần nâng cao tinh thần làm việc. Hàng năm, anh chị người lao động đều được nhà trường tổ chức cho đi tham quan, học hỏi. Đấy chính là món quà khích lệ rất lớn để chúng tôi tiếp tục gắn bó với nơi này”-cô Kiều chia sẻ.

Trong những năm qua, công đoàn nhà trường luôn quan tâm thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trong các ngày lễ. Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao bổ ích, thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động tham gia, như hội thi nấu ăn, cắm hoa, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên. Vào dịp hè, Công đoàn trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi tham quan, học tập nâng cao năng lực công tác. Hàng năm, BCH Công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện các giải pháp tích cực cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo điều kiện về cơ chế, thời gian và kinh phí để cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và công tác lãnh đạo, quản lý.

Cô giáo trẻ Lê Thị Thúy Kiều rất hài lòng với môi trường làm việc ở ngôi trường này. Ảnh: Mai Ka
Cô giáo trẻ Lê Thị Thúy Kiều rất hài lòng với môi trường làm việc ở ngôi trường Sao Việt. Ảnh: Mai Ka

“Tổ chức Công đoàn phải thật sự là tổ ấm của mỗi thành viên trong nhà trường. Điều đó đồng nghĩa với việc công đoàn phải luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn. Cùng với việc cải thiện điều kiện làm việc, Công đoàn trường phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong việc kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp ốm đau, các chế độ bảo hiểm, phụ cấp đứng lớp…”- cô Nguyễn Thị Chung-Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Sao Việt bày tỏ.

Mai Ka

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).