Đề nghị xếp hạng cấp tỉnh "Di tích chiến thắng Plei Ring"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội thảo chiều 6-11, do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức có sự tham gia của lãnh đạo một số sở, ngành, nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia trận đánh Plei Ring năm 1954 đã đi đến thống nhất: đề nghị xếp hạng cấp tỉnh “Di tích chiến thắng Plei Ring".
Hội thảo Di tích chiến thắng Plei Ring. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hội thảo Di tích chiến thắng Plei Ring. Ảnh: Hoàng Ngọc
Di tích chiến thắng Plei Ring thuộc làng Ring cũ, nay là khu vực chìm dưới lòng hồ thủy lợi  Ayun Hạ (xã HBông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Theo hồ sơ di tích, trong trận đánh 65 năm trước của Trung đoàn 803, quân ta hy sinh 36 chiến sĩ, còn phía địch thiệt hại nặng nề với 936 tên bị tiêu diệt, 20 xe bị phá hủy, 200 xe cơ giới và pháo bị hư hỏng nặng. Đây là thiệt hại nặng nề nhất của Binh đoàn 100 của địch kể từ khi mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên tới trận Plei Ring. Quân địch không chỉ bị thiệt hại về quân số, vũ khí, phương tiện chiến đấu mà quan trọng hơn là sụp đổ về tinh thần, ý chí, và hình tượng kiêu căng của lực lực lượng cơ động tinh nhuệ. Với chiến thắng này, quân ta tạo ra thế trận mới có lợi ở chiến trường Tây Nguyên, đẩy địch vào thế bị động phải phân tán lực lượng, không còn sức cơ động tăng cường cho các cuộc hành quân ở vùng tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung đoàn 96 của ta xóa sổ hoàn toàn Binh đoàn cơ động 100 của Pháp trong trận Đak Pơ lừng lẫy.
 Các nhân chứng lịch sử thăm lại chiến trường xưa của trận Plei Ring. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các nhân chứng lịch sử thăm lại chiến trường xưa của trận Plei Ring. Ảnh: Hoàng Ngọc
Tại hội thảo, ông Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại tá Võ Văn Minh-Nguyên cán bộ tiểu đoàn 39, Trung đoàn 803 (hiện sống ở Đà Nẵng)-người trực tiếp tham gia trận đánh Plei Ring và các nhân chứng lịch sử đã đóng góp thêm một số thông tin, tư liệu về trận đánh để bổ sung vào hồ sơ di tích. Sau hội thảo, hồ sơ di tích chiến thắng Plei Ring sẽ được trình UBND tỉnh xem xét, công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Sáng cùng ngày, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã đưa các đại biểu, nhân chứng lịch sử tham quan thực tế di tích.
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

null