Đề nghị truy tố 2 bị can lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 28/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố 2 bị can về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị VKSND thành phố Bắc Giang truy tố đối với 2 bị can là Dương Thị Du (SN 1959, ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1973, ở phường Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang) về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, ngày 22/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Dương Thị Du để điều tra, xử lý theo quy định. Ngày 24/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Hiền.

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định, bị can Dương Thị Du và Nguyễn Thị Hiền là những công dân thường xuyên khiếu kiện kéo dài. Mặc dù bị can Du và Hiền đã được các cấp chính quyền đối thoại, trả lời, giải quyết bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật nhưng 2 bị can này không đồng ý, đưa ra những yêu sách, đòi hỏi vô lý, không có căn cứ, cơ sở giải quyết theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khám xét tại nhà đối tượng Dương Thị Du. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang
Cơ quan Công an khám xét tại nhà đối tượng Dương Thị Du. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Bị can Du và Hiền thường xuyên kéo đến các cơ quan Nhà nước ở tỉnh Bắc Giang, Trung ương đeo bám khiếu kiện, mang theo băng rôn, biểu ngữ, ảnh Bác Hồ, có lời lẽ to tiếng, gây mất an ninh, trật tự; dùng điện thoại quay video đưa lên mạng xã hội. Đáng chú ý, 2 bị can này trước đó đã bị xử lý hành chính nhiều lần.

Các cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, yêu cầu bị can Du và Hiền chấp hành quy định pháp luật trong quá trình đi khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, Du và Hiền vẫn tiếp tục tái diễn các hành vi vi phạm.

Nghiêm trọng hơn, bị can Du và Hiền còn lôi kéo kích động một số công dân khác tập trung đông người, kéo đến các cơ quan Nhà nước gây phức tạp về an ninh, trật tự và kích động, xúi giục số công dân chưa đồng thuận tại một số dự án có hành vi quá khích, cực đoan, cản trở thi công.

Các đối tượng đã sử dụng điện thoại quay video, phát trực tiếp, đăng tải, chia sẻ lên Facebook cá nhân với những nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương và một số tổ chức, cá nhân.

Theo Nguyễn Thắng (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

null