Để không lặp lại thảm kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 39 nạn nhân xấu số trong vụ buôn người, đưa người đi nước ngoài trái phép đang trên đường hồi hương quê mẹ. Những thông tin có tính chất cập nhật, tổng hợp… càng lúc càng rõ ràng, càng có tính khẳng định thì càng làm trái tim bao người Việt rớm máu. Nhân dân, nghị trường Quốc hội, Chính phủ, đại sứ Việt Nam tại Anh và bạn bè quốc tế đều bày tỏ chia buồn thương tiếc, cùng với sự lên án mạnh mẽ bọn tội phạm buôn người.

 

39 thi thể trong container đều là người dân mang quốc tịch Việt Nam (ảnh TTO)
39 thi thể trong container đều là người dân mang quốc tịch Việt Nam (ảnh TTO)

Sự việc được dư luận đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ví như, có phải để tích lũy, giàu sang người ta sẵn sàng vay mượn, nợ nần, bất chấp quy định pháp luật và rủi ro tính mạng? Vì sao cuộc sống đã dễ chịu, đã khá hơn, cơ hội đã nhiều hơn mà có người vẫn liều lĩnh bất chấp? Vì sao hạnh phúc gia đình dẫu đạm bạc vẫn ngàn lần hơn nỗi bơ vơ, cô đơn, đói khát, bị hành hạ xứ người mà có người vẫn đánh đổi? Tuy nhiên, hỏi cũng chỉ để hỏi, bởi chỉ có “người trong cuộc” mới trả lời được.

Một số địa phương ở Gia Lai cũng từng có người là nạn nhân của bọn buôn người. Lấy ví dụ như năm 2015, xã Chư Mố (huyện Ia Pa) có 3 lao động nữ qua môi giới giới thiệu ra Hà Nội bán quần áo nhưng rồi bị bán sang Trung Quốc làm việc. Họ may mắn liên hệ được với gia đình, nhờ ngành chức năng, địa phương giúp đỡ nên được giải cứu và trở về an toàn. Thách thức hiện nay là tỉnh ta còn 28 lao động tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng chưa về nước, ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp, mà ngành chức năng chưa có cách phối hợp giải quyết dứt điểm.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 khóa XIV, các đại biểu xem cái chết của 39 nạn nhân là một “điển hình” cần có sự nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc để không tái diễn thảm kịch. Nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu từ hành vi tổ chức, lôi kéo, dụ dỗ của kẻ phạm tội, từ nhận thức không đúng đắn của nạn nhân. Nhưng không thể không nói đến nguyên nhân hạn chế của cơ quan quản lý nhà nước các cấp. “Chúng ta, trong một số trường hợp còn chưa theo kịp, đi sau thực tiễn và chỉ khi tiêu cực xảy ra thì chúng ta mới bắt đầu tập trung, quan tâm hơn tới việc rà soát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, chấn chỉnh tình hình”-ông Nguyễn Mạnh Cường-đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình-nhìn nhận.

Theo thông tin của ngành chức năng, mỗi năm, cả nước đưa hơn 100.000 người đi lao động ở nước ngoài theo con đường chính thức và 9 tháng của năm 2019 là hơn 104.000 người. Tuy nhiên, con số lao động thực tế ở nước ngoài còn lớn hơn nhiều. Vì là lao động chui nên họ phải trốn tránh pháp luật, bị lợi dụng, bị bóc lột, buộc phải làm việc trong điều kiện tồi tệ hoặc làm việc phi pháp và trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người vốn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác, không từ một thủ đoạn, âm mưu nào để trục lợi.

Với quan điểm và phương châm lấy phòng ngừa là chính, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về mức độ nguy hiểm của việc tham gia vào những đường dây buôn bán người phải được đặt lên hàng đầu, trước khi đề cập đến các giải pháp thuộc về chính sách, pháp luật, chế tài xử lý vi phạm, tạo điều kiện cho lao động chui tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp với nước sở tại giải quyết vụ việc phát sinh và liên quan. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhân hộ khẩu, an ninh biên giới, xuất nhập cảnh cũng phải tăng cường. Việc tổ chức đưa người đi lao động ở nước ngoài theo con đường chính thức phải được chú trọng đầy đủ. Đặc biệt, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải đấu tranh kịp thời, hiệu quả để phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây mua bán, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Xin dẫn lời khuyến cáo của ông Lê Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội rằng, lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thì nên đi kênh chính thống. Bởi qua kênh đó, chi phí thấp, được Nhà nước tạo điều kiện vay vốn, doanh nghiệp có chức năng tìm công việc phù hợp, thu nhập ổn định. Không ai mong muốn nhưng trong trường hợp không may gặp rủi ro thì đã có chính quyền can thiệp và doanh nghiệp bồi thường theo hợp đồng.

THẤT SƠN
 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

null