Cảnh sát Anh thông tin về việc công bố danh tính 39 nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bản tin cập nhật lúc 13h29 ngày 8.11 của cảnh sát hạt Essex, Anh về vụ 39 thi thể trong container đã giải thích rõ tiến trình và công bố tên tuổi, quê quán của các nạn nhân.
Cảnh sát Anh công bố danh tính 39 nạn nhân người Việt. Ảnh: France24.
Cảnh sát Anh công bố danh tính 39 nạn nhân người Việt. Ảnh: France24.
Bản tin nêu rõ, việc nhận dạng chính thức đã được xác lập thông qua Ủy ban Nhận dạng do quan chức Cấp cao Hoàng gia Anh phụ trách khu vực Essex Caroline Beasley-Murray giám sát. 
Phó cảnh sát trưởng Essex Tim Smith - người phụ trách tổng thể cuộc điều tra cho hay: "Đây là một tiến trình cực kỳ quan trọng và đội ngũ của chúng tôi đã hết sức nỗ lực để đưa ra câu trả lời cho các gia đình đang lo ngại thân nhân của họ trong số những người có hành trình với kết thúc bi thảm bên bờ biển của chúng tôi".
Ông nói thêm, ưu tiên của cảnh sát điều tra là nhận dạng các nạn nhân.
"Việc đảm bảo thân nhân ruột thịt của mỗi nạn nhân được thông báo vẫn là điều hết sức quan trọng.
Và thân nhân của các nạn nhân đã có thời gian để tiếp nhận tin tức bi thảm này trước khi chúng tôi xác nhận công khai danh tính của người thân của họ" - Phó cảnh sát trưởng hạt Essex nói.
Ông cũng cho biết, cảnh sát điều tra thảm kịch trong xe container được vận chuyển từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới hạt Essex, Anh đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Tội phạm Quốc gia, Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung và giới chức Việt Nam để nhận dạng các nạn nhân và xác định thân nhân của họ.
Về phần mình, bà Caroline Beasley-Murray đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân. Bà xác nhận  đã liên lạc với chính quyền Việt Nam về danh tính cụ thể của các nạn nhân. Bà cũng công bố danh sách gồm họ tên, tuổi và quê quán của các nạn nhân. 
Trước đó, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức công bố danh sách của 39 nạn nhân trên website của Bộ.

 Danh tính của 39 nạn nhân được công bố trong bản tin của cảnh sát Essex ngày 8.11. Ảnh chụp màn hình.
Danh tính của 39 nạn nhân được công bố trong bản tin của cảnh sát Essex ngày 8.11. Ảnh chụp màn hình.
Bản tin của cảnh sát Essex cho hay, tham vấn đang được tiến hành liên quan tới việc hồi hương thi thể của các nạn nhân trong đó giới chức Anh và Việt Nam đang cùng phối hợp để thực hiện.
Bản tin cũng thông tin thêm về Ủy ban Nhận dạng, trong đó cho hay, mục đích của Ủy ban Nhận dạng là nhằm xác định xem có đủ bằng chứng để xác nhận danh tính của một cá nhân nào đó hay không.
Việc này là sự hợp thành từ loạt các tiến trình liên quan tới vân tay, ADN, hồ sơ y khoa và nha khoa cùng các dấu hiệu đặc biệt như hình xăm hoặc sẹo.
Các tiêu chí trên phải đáp ứng được các tiêu chí mà cơ quan Pháp y Cấp cao Hoàng gia Anh đặt ra để có thể có nhận dạng chính thức.
THANH HÀ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.