Để học sinh có những ngày hè bổ ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau nhiều lần phải tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19, năm học 2019-2020 cũng khép lại với sự nỗ lực vượt bậc của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế và toàn xã hội. Tuy vậy, do năm học này kết thúc muộn nên kỳ nghỉ hè bị rút ngắn đến một nửa. Sau một năm miệt mài với con chữ, giờ đây các em học sinh có thể nghỉ ngơi, thư giãn để “lấy sức”, “tạo đà” cho năm học tiếp theo.
So với nhiều nước trên thế giới, trong kỳ nghỉ hè năm nay, học sinh Việt Nam không phải lo sợ đại dịch Covid-19 và tự do vui chơi khi quy định về giãn cách xã hội được dỡ bỏ. Thuận lợi là vậy, song nhiều bậc phụ huynh vẫn tỏ ra lúng túng trước câu hỏi: Làm thế nào để con em có một kỳ nghỉ hè vui tươi, lý thú, bổ ích, đặc biệt là không bị tác động bởi những tiêu cực xã hội?
Sở dĩ lúng túng là bởi có khá nhiều lựa chọn đặt ra mà hoàn toàn không dễ trả lời. Nhiều người tiếp tục cho con học thêm với lý do chuẩn bị kiến thức cho năm học tiếp theo. Điều đó có cần thiết không khi các em vừa trải qua một năm miệt mài với con chữ và không kém phần mệt mỏi? Bên cạnh đó, không ít bậc phụ huynh, nhất là những ông bố bà mẹ trẻ vì bận bịu mưu sinh nên chọn giải pháp “nhốt” con ở nhà. Đây là một sự lựa chọn cực kỳ tai hại khi các em không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chưa kể đến khả năng dẫn tới nguy cơ nghiện smartphone, iPad hoặc game online. Đáng chú ý, nhiều bậc cha mẹ vì nhận thức hạn chế nên để con em “rơi tự do” dẫn tới lêu lổng hoặc đối diện với nguy cơ tai nạn thương tích, thậm chí bị xâm hại…
Ảnh minh họa: INTERNET
Ảnh minh họa: INTERNET
Theo chúng tôi, muốn con cái có một kỳ nghỉ hè bổ ích, trước tiên, các bậc cha mẹ cần kiên quyết nói không với vấn nạn học thêm hay còn gọi là “học kỳ thứ ba”. Bởi lẽ, sau một năm học dài đằng đẵng với chương trình chính khóa, ngoại khóa, phụ đạo và học thêm, giờ đây, các em cần có một môi trường thật mới mẻ để nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu buộc con cái phải học thêm thì vô hình trung, cha mẹ đã “đánh cắp” của con mình một mùa hè bổ ích. Hậu quả nhãn tiền là chứng tự kỷ, béo phì, suy dinh dưỡng…
Vậy, các bậc phụ huynh cần định hướng cho con em làm gì trong những ngày hè? “Thực đơn” trong kỳ nghỉ này gồm những gì? Theo các chuyên gia giáo dục, có rất nhiều ý tưởng cho kỳ nghỉ hè của học sinh như: chơi thể thao, học năng khiếu, trải nghiệm cùng thiên nhiên, học tiếng Anh theo phương pháp mới, đi du lịch cùng cha mẹ…
Tuy nhiên, theo chúng tôi, tất cả những ý tưởng cho kỳ nghỉ hè phải căn cứ vào sự phát triển tâm-sinh lý của trẻ, hoàn cảnh gia đình và điều kiện thực tế tại địa phương. Với những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả ở khu vực đô thị, việc tổ chức các chuyến du lịch gắn với trải nghiệm cùng thiên nhiên hay cho con tham gia các lớp năng khiếu là… chuyện nhỏ! Tuy nhiên, với các gia đình nông dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì vấn đề trở nên nan giải.
Vì vậy, trong những ngày hè, cha mẹ không nhất thiết phải gồng mình gửi con lên phố để “luyện gà” cho bằng chị, bằng em. Ngược lại, cha mẹ có thể cho con tham gia lao động nhẹ nhàng gắn với trải nghiệm thực tế để rèn luyện kỹ năng sống. Cùng với đó, cha mẹ cũng cần tạo điều kiện cho con tích cực tham gia các chương trình do Đoàn Thanh niên tổ chức hay các hoạt động tình nguyện của sinh viên tại địa phương.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia giáo dục, để kỳ nghỉ hè trở nên ý nghĩa thì cha mẹ tuyệt nhiên không được áp đặt ý muốn của mình lên con cái mà chỉ nên dừng lại ở việc gợi ý, thảo luận và khuyến khích con cái tham gia một hoạt động nào đó. Có như vậy trẻ mới thấy ý nghĩa của việc mình làm và tự giác tham gia với nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần phấn chấn nhất.
DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

null