Dấu ấn người lính thời bình - Kỳ 1: Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng nhiều cách làm khác nhau, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh luôn chủ động, tích cực bám sát cơ sở, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và không ngừng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân.


Vững vàng phên giậu biên cương

Nhắc đến biên cương, không thể không nhắc đến những người lính “Quân hàm xanh” đang đêm ngày vững tay súng quản lý, bảo vệ hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Bao năm qua, những người lính Biên phòng luôn bám dân, bám địa bàn, không ngừng củng cố, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng vũ trang huyện Ia Pa giúp dân làm cỏ lúa. Ảnh: A.H
Lực lượng vũ trang huyện Ia Pa giúp dân làm cỏ lúa. Ảnh: A.H



Được phân công về tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) từ năm 2015 đến nay, Trung tá Nguyễn Hồng Châu (Đồn Biên phòng Ia Pnôn) cho biết: “Sau 4 năm, từ 1 xã đặc biệt khó khăn, Ia Pnôn đã có nhiều đổi thay, hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố, thu nhập người dân cũng được cải thiện. Đặc biệt, năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm được 3,9% (cao hơn 0,9% so với nghị quyết đề ra) và hiện toàn xã còn 117 hộ nghèo/1.202 hộ”.

Hiện ở tất cả các xã biên giới trên địa bàn tỉnh đều có cán bộ Biên phòng tăng cường, trong đó có 6 cán bộ giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã. Bên cạnh đó, các Đồn Biên phòng cũng phân công 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng và 211 đảng viên phụ trách 1.024 hộ gia đình. Thượng tá Rơ Mah Tuân-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-khẳng định: “Đây là cơ sở để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho địa phương trong xây dựng, củng cố thực lực chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn biên giới”. Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các Đồn Biên phòng còn thường xuyên củng cố, duy trì thực hiện có hiệu quả 48 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng; 11 tổ tự quản đường biên, cột mốc; 1 tổ tàu thuyền tự quản và 2 tổ tự quản an ninh trật tự trong đồng bào có đạo. Đồng thời, các đơn vị làm tốt công tác đối ngoại biên phòng với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để kịp thời trao đổi, nắm bắt tình hình và xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tương tự, những năm qua, Binh đoàn 15 cũng đã làm tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh vùng biên. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, Binh đoàn đã đầu tư 43,7 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông liên xã, liên thôn, cơ sở y tế, các công trình văn hóa...; đầu tư 3,8 tỷ đồng cho công tác giáo dục; chi trên 22,8 tỷ đồng thăm, tặng quà và trợ cấp cho các cháu tật nguyền, nạn nhân chất độc da cam, thương-bệnh binh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Với phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, đến nay, các đơn vị trong Binh đoàn đã kết nghĩa với 37 xã; 174 đội sản xuất kết nghĩa với 271 thôn, làng; 4.617 hộ người Kinh gắn kết với 4.617 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Sự gắn kết ấy không chỉ giúp thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân mà còn thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị trong việc giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giúp địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng.

Cán bộ biên phòng hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ biên phòng hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt. Ảnh: Anh Huy



Nói về công tác dân vận của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, ông Phạm Văn Cường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ-nhấn mạnh: “Các đơn vị quân đội đã có nhiều việc làm thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân phát triển kinh tế, như: hỗ trợ bò giống, giúp dân trồng lúa, xây dựng các công trình giao thông, xây dựng nhà cho các gia đình chính sách... Những việc làm ý nghĩa ấy đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tại địa phương ngày càng phát triển và xây dựng khu vực biên giới ổn định”.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Chia sẻ với chúng tôi về việc xây dựng 2 phân viện thuộc Bệnh xá của Công ty đứng chân trên địa bàn 2 xã: Ia Din (huyện Đức Cơ) và Ia O (huyện Ia Grai), Đại tá Trịnh Hà Tâm-Giám đốc Công ty 75 (Binh đoàn 15) cho biết: “Chúng tôi luôn trăn trở với những khó khăn của người dân, nhất là người dân 2 xã nói trên. Đơn vị xây dựng 2 phân viện này nhằm kịp thời khám và điều trị bệnh cho người dân cũng như chủ động xử lý các loại dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Khi có sức khỏe ổn định thì người dân mới có thể tập trung để phát triển kinh tế”. Không chỉ quan tâm, chăm sóc sức khỏe người dân, từ đầu năm đến nay, Binh đoàn 15 còn tạo điều kiện để người dân, nhất là người dân tộc thiểu số canh tác hoa màu trên diện tích 726,4 ha cao su tái canh; giúp dân 15.825 ngày công để thu hoạch, chăm sóc 409,09 ha hoa màu và hỗ trợ cày đất 5,6 ha; xây dựng 300 nhà vệ sinh; trao tặng 8 cặp bò giống cho 8 hộ nghèo, cận nghèo...


 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng gia sản xuất. Ảnh: Đức Thụy
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng gia sản xuất. Ảnh: Đức Thụy


Ông Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: “Phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang đã đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, giải quyết, giúp đỡ những việc mà dân cần, chính quyền cần. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân, qua đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã có nhiều mô hình, cách làm hay, như: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”... để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em học sinh nghèo trên biên giới. Theo Thượng tá Rơ Mah Tuân, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh hiện đang “Nâng bước em đến trường” đối với 50 cháu, trong đó có 4 cháu người Campuchia và nhận đỡ đầu 1 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh. Đặc biệt, nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn duy trì mô hình “Bếp ăn tình thương” giúp 14-16 cháu học sinh nghèo. Mới đây, các đơn vị cũng triển khai thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” và đến nay đã nhận 11 cháu đưa về nuôi dưỡng ngay tại đơn vị. 

Với phương châm “Quân với dân như cá với nước”, những năm qua, Quân đoàn 3 đã triển khai cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp nhân dân phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ thực tiễn công tác dân vận, các đơn vị đã có nhiều cách làm hay đem lại hiệu quả cao, như: Sư đoàn 320 có chủ trương “3 bám sát, 4 kịp thời, 2 nâng cao và 5 tăng cường” mục đích để đội ngũ cán bộ bám sát, hướng về cơ sở; Sư đoàn 10 có chủ trương “Bám làng, bám dân, bám địa bàn” vận động đồng bào dân tộc thiểu số không vượt biên; Lữ đoàn Pháo binh 40 phát động thực hiện chương trình “Tấm áo tình thương”, “Hũ gạo nghĩa tình” để chia sẻ với những cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, người dân trên địa bàn còn gặp khó khăn...

Các đơn vị trực thuộc Quân khu 5 như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 368, Lữ đoàn Công binh 280... đã duy trì và thực hiện tốt chủ trương về “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”. Đại tá Nguyễn Hồng Xuân-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-cho biết: “Căn cứ vào tình hình thực tế của từng gia đình sau khi khảo sát, các đơn vị đã có những cách làm khác nhau để giúp xóa nghèo. Có đơn vị hỗ trợ cây giống, phân bón nhưng cũng có đơn vị hỗ trợ con giống, vật liệu làm chuồng trại chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật... Trong năm 2019, các đơn vị nhận giúp xóa nghèo 42 hộ, đến nay đã xóa được 8 hộ, các hộ còn lại đang tiếp tục giúp đỡ”.

Bên cạnh các mô hình cụ thể, 17 đơn vị quân đội đang làm công tác dân vận tại 72 xã trong tỉnh còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước cải thiện cuộc sống. Đồng thời, mỗi năm, các đơn vị còn tham gia hàng chục ngàn ngày công giúp dân thu hoạch mùa màng, nạo vét kênh mương, làm đường bê tông, làm hàng rào, đào hố rác... góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, qua đó xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

 VĨNH HOÀNG-PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích: Cứ điểm dưới chân Hoàng Liên Sơn

Trạm biến áp 500kV Lào Cai đang gấp rút hoàn thiện để trở thành điểm khởi đầu của tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là mắt xích chiến lược trong hành trình đưa nguồn điện dồi dào, đặc biệt là thủy điện ở Tây Bắc, vượt núi băng rừng về xuôi để hòa vào lưới điện quốc gia.

Viết giữa mùa măng rừng

Viết giữa mùa măng rừng

(GLO)- Vào tháng 7 đến tháng 11 hằng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, cũng là lúc người dân vùng cao nguyên Gia Lai lội suối, băng rừng để hái măng - thứ sản vật được người Jrai, Bana gọi là “lộc rừng”.

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Xã tỷ phú nơi biên viễn

Trong hai năm 2024-2025, thủ phủ Tây Nguyên trúng đậm cà phê. Chỉ tính riêng huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông cũ), các lão nông đã sắm 1.000 ô tô trong năm 2024. Xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia) cũng chung niềm vui ấy...

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

Xanh hóa các chốt dân quân thường trực

(GLO)- Khi mới xây dựng, các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới chỉ có công sự, trận địa chiến đấu. Nhờ bàn tay lao động cần cù của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh và có vườn tăng gia, ao cá, tạo thêm nét đẹp ở nơi biên cương.

Gìn giữ kỷ vật tri ân

Gìn giữ kỷ vật tri ân

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang lưu giữ hơn 4.000 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, kỷ vật có giá trị về 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong đó, có gần 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở vùng đất Bình Định trước đây.

null