Dân tìm tiền, vàng nơi bắt sới bạc 'khủng': Có truy thu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho rằng, cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát rất kỹ nên không có chuyện rơi vãi nhiều tiền, vàng như vậy.
Khoảng 2 giờ sáng 31/3, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an triệt phá xới bạc lớn nhất Gia Lai từ trước tới nay tại thôn 76 xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.
Chiều 2/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm giữ 63 xe ô tô, tổng số tiền 243 triệu đồng và 131 đối tượng. 
 
Xe ô tô của các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: Dân Sinh
"Số xe này đã được đưa về tạm giữ tại công an tỉnh Gia Lai. Gần 100 đối tượng đã được đưa về TP.HCM, hơn 30 đối tượng phòng CSHT đang xác minh, làm rõ. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và sàng lọc các đối tượng", vị lãnh đạo thông tin.
Được biết, các đối tượng này chủ yếu là các con bạc nhỏ lẻ. Nghề nghiệp chủ yếu bán bún, chạy xe ôm, ve chai, làm nông,... Các đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cờ bạc lại rất ít.
Theo vị lãnh đạo: "Các đối tượng chủ yếu thuộc nhóm "nghiện cờ bạc", có khi trong túi chỉ có 200-300 nghìn đồng nhưng không đi không được, khác với nhóm "đại gia" sát phạt, chơi lớn. Vì vậy, mặc dù số lượng đông nhưng số tiền thu được ít".
 
131 đối tượng tại hiện trường
Ngoài ra, sới bạc này mới được thành lập, không hoạt động thường xuyên, ở các tụ điểm khác nhau. Chỉ khi nào các đối tượng tụ tập đủ mới lập sới. 
Công an tỉnh Gia Lai cũng đã từng vây bắt, nhưng chỉ thu được ghế và bạt, tạm giữ xe để xác minh, sau đó tiến hành phạt hành chính.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo C02 cũng chia sẻ, đã nắm được thông tin nhiều người dân kéo nhau đến hiện trường vụ bắt giữ sới bạc để tìm kiếm tiền, vàng rơi lại. 
Tuy nhiên, vị lãnh đạo C02 khẳng định, khả năng các đối tượng vứt lại vàng hay ví tại hiện trường là rất thấp. 
"Do một số báo mạng đưa tin về việc trinh sát thu giữ gần tỉ đồng tại hiện trường, trong quá trình bỏ chạy các đối tượng làm rơi vãi nên người dân kéo lên tìm. Nhưng thực tế không có.
 
Người dân kéo nhau đi tìm tiền, vàng tại hiện trường. Ảnh: Dân Việt
Nhất là khi cả một lực lượng công an hơn 200 quân của Bộ, tỉnh đến hiện trường. Nếu có, dọc đường đi lực lượng chức năng đã phát hiện. 
Hơn nữa, khi bắt giữ, cơ quan chức năng đã kiểm tra, rà soát rất kỹ nên không có chuyện rơi vãi nhiều tiền, vàng như vậy. Các con bạc chỉ là các đối tượng đánh nhỏ lẻ nên lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Dân đi tìm nhưng sẽ không có.", vị lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự khẳng định.
Trong quá trình tìm kiếm, người dân địa phương thông tin về việc có một số người nhặt được đến 3 chỉ vàng, điện thoại di động hay ví của các đối tượng giấu tại hiện trường. 
Trả lời về việc, cơ quan chức năng có tiến hành truy thu số tài sản này, bởi đây có thể là tang vật của vụ án, lãnh đạo C02 cho rằng: "Người dân có trách nhiệm phải nộp lại cho các cơ quan nhà nước. Còn việc xác định đó có phải vật chứng của vụ án không thì lại phải là một bước nữa. 
Nếu người dân không nộp lại thì sẽ vi phạm hành chính hoặc hình sự, tùy từng mức độ. Nhưng để xác định đó có phải tang vật vụ án không còn phải xem xét".
Hoàng Trang (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null