Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Con đường này có chiều dài khoảng 3 km, trong đó, khoảng 500 m có dân cư tập trung sinh sống. Đây cũng là đoạn đường bị ảnh hưởng nặng nề mỗi khi mưa lớn.

1vn.jpg
Đường ngập nước tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Đang kê lại những bao cát chắn ngang cổng để ngăn nước tràn vào nhà sau cơn mưa sáng 15-7, bà Phan Thị Hạnh (thôn 3) cho biết: Mỗi đêm, gia đình bà đều thấp thỏm lo âu với những cơn mưa bất chợt. 4 giờ sáng ngày 15-7, khi nghe mưa đổ trên mái tôn, vợ chồng bà liền thức dậy để kê lại bao cát chắn nước. “Ngoài chiếc cổng kéo, gia đình tôi phải đặt riêng tấm sắt để ngăn nước và rác thải tràn vào nhà. Chưa kể, gia đình còn kê nhiều bao cát tránh cho nước tràn vào sân. Nhưng cũng chỉ hạn chế phần nào bởi hễ mưa to là nước tràn cả vào nhà, ướt hết đồ đạc”-bà Hạnh nói.

Cũng theo bà Hạnh, tình trạng này đã xảy ra nhiều năm nay. Tại một số khu vực, nước ngập sâu 20 - 60 cm. Bên dưới làn nước đục ngầu là những ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cách đó không xa, bà Bùi Thị Lê (cùng ở thôn 3) cũng đang dùng chổi gạt bùn đất ra khỏi sân. Trước mùa mưa năm nay, gia đình bà đã nâng mặt sân lên khoảng 30 cm nhưng vẫn không thể ngăn nước tràn vào. Bà Lê cho hay: “Vào mùa nắng, người ta có lấp những ổ gà lớn trên mặt đường, nhưng khi mưa xuống thì đâu lại vào đấy. Xe cộ đi lại rất nhiều, mùa mưa thì kéo dài mà cứ thế này thật sự rất khốn khổ”.

Clip: Văn Ngọc

Về tình trạng này, ông Dương Tiến Dân-Trưởng thôn 3-cho hay: “Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi đã phản ánh ý kiến của người dân lên các cơ quan chức năng. Đại diện chính quyền xã và TP Pleiku (cũ) cũng đã ghi nhận nhưng khi nào triển khai thi công tuyến đường thì không cơ quan nào cho người dân biết. Hy vọng khi tỉnh tập trung phát triển du lịch ở khu vực Biển Hồ thì tuyến đường này sẽ được ưu tiên đầu tư”.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND xã Biển Hồ- thông tin: “UBND xã sẽ giao phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu đề xuất giải pháp kỹ thuật tạm thời và lâu dài. Trước mắt, xã sẽ huy động lực lượng ở cơ sở cùng người dân khai thông khu vực này. Về lâu dài sẽ đề xuất bố trí nguồn vốn để duy tu, nâng cấp, xử lý triệt để”.

Có thể bạn quan tâm

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

Chấn chỉnh xe điện du lịch hoạt động sai quy định

(GLO)- Dù đã có quy định rõ về tuyến đường và khung giờ hoạt động, nhiều xe điện chở khách tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để lập lại trật tự và đưa loại hình vận tải này vào nền nếp.

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null