Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Đảm bảo người dân có quyền tiếp cận bình đẳng chính sách nhà ở xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-05-2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; rà soát, đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng qua. 

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

z6664561222246-b221afc209802251db4d4126684b2cfd.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca

Phát biểu tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-5-2025 của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về phát triển nhà ở, xây dựng và đề xuất Quốc hội ban hành các chính sách an sinh xã hội về nhà ở, nhằm đảm bảo người dân có quyền tiếp cận bình đẳng chính sách nhà ở xã hội. Các đối tượng yếu thế có chính sách riêng, tạo điều kiện hỗ trợ trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Chính phủ đã ban hành 22 nghị quyết, 25 nghị định, Thủ tướng đã ban hành 12 chỉ thị, quyết định, công điện và chủ trì nhiều cuộc họp bàn về nội dung này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Xây dựng đã khẩn trương, nỗ lực cùng với các bộ, ngành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết số 201/2025/QH15 được ban hành với nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn về phát triển nhà ở xã hội như thành lập quỹ nhà ở quốc gia, cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bổ sung chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội… nhằm sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết số 201/2025/QH15 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6-2025, trừ các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết thì có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2025.

Với tinh thần mạnh dạn, khẩn trương, quyết liệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt nội dung Nghị quyết số 201/2025/QH15; tập trung bàn bạc, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, tổ chức triển khai đưa nghị quyết sớm đi vào thực tế, thực hiện mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Đồng thời, đảm bảo việc thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội đúng quy định, kịp thời, hiệu quả, không để trục lợi chính sách.

Tại hội nghị, Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành, địa phương đã báo cáo nội dung trọng tâm về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29-5-2025 của Quốc hội và tình hình, tiến độ triển khai thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Về kết quả phát triển nhà ở xã hội, cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với quy mô 9.737 ha đất làm nhà ở xã hội. Nhiều địa phương đã quan tâm, dành quỹ đất ở các vị trí thuận lợi, gần trung tâm đô thị, khu công nghiệp, đảm bảo đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Cả nước có 686 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 627.867 căn. Trong đó, có 117 dự án hoàn thành và hoàn thành một phần, quy mô 80.811 căn; 159 dự án đã khởi công xây dựng, quy mô 135.563 căn; 416 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 417.185 căn.

Trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công, triển khai đầu tư xây dựng 159 dự án với quy mô 135.563 căn, đã có 22.649 căn hộ nhà ở xã hội đã hoàn thành. Theo báo cáo từ các địa phương về khả năng hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội năm 2025, có 20 địa phương có khả năng hoàn thành chỉ tiêu, với 45.928 căn; 25 địa phương khó có khả năng hoàn thành, với 24.352 căn/53.414 căn; 18 địa phương chưa triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chúng ta đang triển khai hai chính sách hết sức nhân văn, quan trọng, thiết thực là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Đây là hai chính sách quan trọng, cấp bách trong bối cảnh hiện nay nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện công bằng tiến bộ xã hội, quyền có nhà ở của người dân.

Việc thực hiện chính sách này mang lại nhiều ý nghĩa như giải quyết nhu cầu an cư của người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng gắn với thu hút kêu gọi đầu tư. Đồng thời, thể hiện rõ tình dân tộc-nghĩa đồng bào, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với người dân. Thông qua đó, góp phần đô thị hóa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, bảo vệ môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, tiết kiệm hạ tầng và tài nguyên đất đai.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu 100.000 căn hộ trong năm nay. Đề nghị các địa phương thành lập ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, đề nghị người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức, đúng tầm, đúng tâm, vì nhân dân, vì đất nước. Các chủ thể có liên quan trong việc triển khai chính sách nhà ở xã hội cần nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, sáng tạo. Tiếp tục rà soát lại các chính sách liên quan trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đầu tư xây dựng, cắt bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận chính sách và thực hiện phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, phòng-chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng chính sách. Về phía các địa phương, chủ động lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện tốt chính sách phát triển nhà ở xã hội tại địa phương.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 tập trung, khẩn trương xây dựng, ban hành, trình các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

Thăm, động viên lực lượng chức năng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại xã Bình Hiệp và Bình Phú

(GLO)- Chiều 30-6, Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Bình Hiệp) và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Tường (xã Bình Phú).

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Gia Lai mong muốn mở rộng hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn, thống nhất chính sách hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

(GLO)- Sau vụ cháy 16 tàu cá gây thiệt hại nặng cho ngư dân xã Cát Tiến tại phường Quy Nhơn Đông, sáng 30-6, UBND tỉnh Gia Lai đã họp khẩn, thống nhất triển khai ngay các chính sách hỗ trợ trước mắt; đồng thời nghiên cứu phương án giải bản, chuyển đổi nghề, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

null