Đắk Lắk lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đắk Lắk triển khai lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; thời gian tổ chức lấy ý kiến là ngày 20.4.

Ngày 16.4, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của tỉnh này.

Nội dung của kế hoạch gồm thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính; công khai nội dung đề án trên địa bàn để nhân dân biết và tham gia ý kiến.

Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu, áp dụng với cử tri đại diện hộ gia đình đang sinh sống tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc sắp xếp. Các tổ lấy ý kiến sẽ được thành lập tại từng thôn, buôn, tổ dân phố.

Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi là Đắk Lắk, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP.Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi là Đắk Lắk, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP.Buôn Ma Thuột

Việc lập danh sách cử tri được triển khai từ ngày 15 - 17.4. Các tổ lấy ý kiến sẽ được thành lập tại cấp xã do bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm tổ trưởng.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri là ngày 20.4. Sau đó, các tổ tổng hợp kết quả, lập biên bản và gửi về UBND cấp xã trước 8 giờ ngày 21.4.

UBND cấp xã, huyện và Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện các bước tổng hợp, báo cáo kết quả, đảm bảo tiến độ trình HĐND các cấp xem xét, biểu quyết từ ngày 21 - 24.4.

Theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14.4.2025 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên sáp nhập thành 1 tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), có diện tích tự nhiên 18.096,4 km2 và quy mô dân số 2.831.300 người.

Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.