Đại úy Công an lừa chạy việc lĩnh 13 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để có tiền trả nợ, Huy đã lợi dụng việc mình công tác trong ngành Công an để lừa chạy việc cho các bị hại muốn xin vào ngành, qua đó chiếm đoạt của họ số tiền 820 triệu đồng.

Bị cáo Huy tại tòa - Ảnh: Kim Hà
Bị cáo Huy tại tòa - Ảnh: Kim Hà



Ngày 23/10, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hoàng Huy (38 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Trần Hoàng Huy công tác tại Trung đội lái xe Tiểu đoàn 1, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (TĐCSCĐ). Tháng 8/2016, Huy chuyển công tác về công an phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Tháng 5/2017, Huy xuất ngũ với cấp hàm đại úy.

Năm 2012 khi còn công tác tại TĐCSCĐ, bị cáo hùn vốn kinh doanh nhưng thua lỗ và phải vay tiền của nhiều người với lãi suất cao. Đến đầu năm 2015, không còn khả năng chi trả, Huy đã lợi dụng mình đang công tác trong ngành Công an, biết nhiều người muốn xin vào ngành nên y đã đưa ra thông tin gian dối rằng TĐCSCĐ đang thành lập bệnh xá nên cần tuyển dụng vào ngành chuyên ngành y, dược, kế toán, công nghệ thông tin...

Năm 2015, Huy quen với Nguyễn Thanh Hùng và biết Hùng có nguyện vọng muốn vào ngành Công an nên bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Hùng bằng cách hứa sẽ xin cho Hùng vào TĐCSCĐ. Sau đó, y đưa cho Hùng một cuốn lí lịch cán bộ và hướng dẫn Hùng viết, rồi yêu cầu nộp thêm bằng cấp, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu...

Sau đó, Hùng giới thiệu cho những người quen cũng có ý định vào ngành và giới thiệu cho Huy. Với cùng thủ đoạn nhận hồ sơ, nhận tiền để xét tuyển vào ngành Công an, Huy đã chiếm đoạt tiền của 6 cá nhân số tiền 820 triệu đồng.

Nhận hồ sơ của các bị hại, nhưng Huy không liên hệ xin việc cho họ vì TĐCSCĐ không có chỉ tiêu tuyển dụng công dân vào phục vụ trong ngành. Việc làm của Huy là chỉ muốn có tiền trả nợ.

Đến thời hạn Huy hứa nhưng chưa có quyết định tuyển dụng, bị các bị hại hối thúc nên bị cáo diện nhiều lí do để tránh né. Sau đó, y còn làm giả các Quyết định được tuyển dụng vào ngành Công an đưa cho các bị hại để họ tin tưởng. Tuy nhiên, chờ đợi mãi không nhận được việc, nghi ngờ bị lừa nên các bị hại đã tố cáo hành vi của Huy.

HĐXX nhận định, hành vi của Huy là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, xâm phạm đến trật tự quản lí hành chính được pháp luật bảo vệ. Do đó, tòa đã quyết định tuyên phạt bị cáo Huy 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Kim Hà (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null