Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani tặng 160 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9/7/2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani, một trong những đại học hàng đầu vùng Đông Bắc Thái Lan.

1khanh-ly.jpg
Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) làm việc với trường Đại học Hoàng Gia Ubon Ratchathani. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trong chuyến công tác tại tỉnh Ubon Ratchathani từ ngày 9/7/2025, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ông Đinh Hoàng Linh đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani, một trong những đại học hàng đầu vùng Đông Bắc Thái Lan.

Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani cho biết, những năm qua quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo của trường Ubon Ratchathani với Việt Nam ngày càng phát triển. Trong đó, hai bên tích cực triển khai 17 biên bản hợp tác (MOU) với nhiều trường đại học có uy tín của Việt Nam, giúp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhiều ngành học của hai bên. Trong thời gian tới, Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani sẽ dành tặng 160 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học 84 ngành đào tạo khác nhau tại trường.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Kulwadee Lamaichin – Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, số lượng sinh viên Thái Lan lựa chọn học tiếng Việt ngày càng gia tăng, thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ Thái Lan, phản ánh sinh động quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Theo đó, Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani mong muốn hợp tác với các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của sinh viên Thái Lan và quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kulwadee Lamaichin – Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kulwadee Lamaichin – Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao sự quan tâm và thiện chí hợp tác của nhà trường đối với Việt Nam, khẳng định đây là đóng góp ý nghĩa trong việc xây dựng nền tảng hợp tác về giáo dục và văn hóa, giúp tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Theo ông Đinh Hoàng Linh, việc quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ sẽ là đóng góp tích cực vào việc cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Thái Lan, vừa được nâng cấp.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam, đặc biệt các trường đại học có năng lực và uy tín trong nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt. Trong đó, việc tăng cường giao lưu, trao đổi giáo viên và sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn là nội dung hợp tác tích cực, sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh trong buổi làm việc với trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh trong buổi làm việc với trường Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Theo đánh giá của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, việc trường Đại học Hoàng Gia Ubon Ratchathani quan tâm, tạo điều kiện cho các thế hệ trẻ người Thái gốc Việt học tập tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, vừa hỗ trợ cộng đồng người Việt ở sở tại, vừa có ý nghĩa đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan mong muốn nhà trường nghiên cứu khả năng hợp tác giáo dục và đào tạo trong một số ngành học Việt Nam đang quan tâm như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Buổi làm việc đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho một giai đoạn mới về hợp tác giáo dục đào tạo với nhiều hướng đi cụ thể, nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học của hai nước, góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan trong thời gian tới.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao tặng cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thammarak Laongnual, Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao tặng cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan” cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thammarak Laongnual, Hiệu trưởng Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Theo Khánh Ly (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

(GLO) - Sáng 25-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến; với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban và đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Chủ trương một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và miễn phí SGK từ năm 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục.

Nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục

(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới

Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

null