Cựu chiến binh Ia Din thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, phong trào cựu chiến binh (CCB) thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã được các hội viên Hội CCB xã Ia Din (huyện Đức Cơ) hưởng ứng tích cực. Từ đó, nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Năm 1977, sau khi xuất ngũ  trở về quê hương Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) và lập gia đình, CCB Đoàn Văn Minh quyết định đưa vợ con vào xã Ia Din lập nghiệp. Ông Minh cho biết: “Khởi đầu từ 2 bàn tay trắng, gia đình tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng tôi động viên vợ con quyết tâm vượt lên để ổn định cuộc sống. Sau đó, tôi vay mượn vốn mua đất để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, với 4 ha cà phê và gần 1.500 trụ hồ tiêu, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định vài trăm triệu đồng mỗi năm”.

 

Cựu chiến binh Đoàn Văn Minh chăm sóc vườn hồ tiêu của gia đình. Ảnh: G.H

Cũng như CCB Đoàn Văn Minh, sau khi xuất ngũ, năm 1996, ông Mai Hữu Thắng đã đưa gia đình từ huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) vào xã Ia Din sinh sống, lập nghiệp. Trên vùng đất mới, ông Thắng không chỉ sản xuất giỏi mà với vai trò là Chi hội trưởng chi hội CCB thôn Quyết Thắng (xã Ia Din), ông còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất.

Ông Thắng chia sẻ: “Thời gian đầu lập nghiệp trên quê hương mới rất khó khăn, nhất là về nguồn vốn để phát triển kinh tế. Nhưng nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm làm ăn nên đến nay gia đình tôi đã có thu nhập ổn định, khoảng 250 triệu đồng/năm từ việc trồng cà phê, điều và hồ tiêu”. Cũng theo ông Thắng, chi hội CCB thôn Quyết Thắng cứ 3 tháng sinh hoạt một lần. Trong những buổi sinh hoạt, các CCB thường  thảo luận về hướng phát triển kinh tế, chia sẻ kiến thức, kỹ thuật sản xuất. Hiện 80% gia đình hội viên trong chi hội đã có kinh tế khá giả, không còn hộ đói nghèo.

Bên cạnh những CCB như Đoàn Văn Minh, Mai Hữu Thắng, Hội CCB xã Ia Din còn không ít gương sáng trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện 160 gia đình hội viên của Hội đã được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các hội viên đã đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, Hội CCB xã Ia Din còn huy động hội viên đóng góp, xây dựng quỹ Hội với số tiền 149 triệu đồng để cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay ưu đãi xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất. Từ sự hỗ trợ thiết thực từ Hội cũng như sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, đời sống của nhiều hội viên đã không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Theo ông Trịnh Hữu Tịnh-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Din: Hội CCB xã Ia Din hiện có 197 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội. Thời gian qua, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện toàn Hội có 58 hội viên có mức sống khá và giàu, còn lại là trung bình.

Có thể thấy, phong trào CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã được Hội CCB xã Ia Din triển khai hiệu quả, lan tỏa tới từng hội viên. Phong trào không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên mà còn giúp họ gắn bó hơn với tổ chức Hội, từ đó tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Gia Hưng

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null