Cuộc sống bí ẩn của phái bộ Triều Tiên tại LHQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Bloomberg, từ hành lang khu văn phòng của phái bộ Triều Tiên đến khu tiệc cocktail của Liên Hợp Quốc, các đồng nghiệp hay nhà báo rất khó có thể theo dấu Đại sứ Ja Song Nam và Phó đại sứ Kim In Ryong.

“Tôi chưa từng gặp một người Triều Tiên nào. Họ là một nhóm rất bí ẩn”, Đại sứ Nhật tại Liên Hợp Quốc Koro Bessho nói.

 

Đại sứ Ja Song Nam.
Đại sứ Ja Song Nam.

Phái bộ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cũng không có trang web chính thức, và các thành viên hiếm khi tham gia vào các ủy ban Liên Hợp Quốc.

“Nhiệm vụ của họ ở đó là truyền đi các thông điệp và hành động đại diện cho lãnh đạo đất nước thay vì tham gia vào hoạt động ngoại giao nào đó”, hãng tin Bloomberg dẫn lời Scott Seaman, một nhà phân tích cấp cao tại Tổ chức Âu-Á ở New York.

Phái bộ Triều Tiên trú tại tầng 13 của tòa văn phòng ở Manhattan, phía trên một cửa hàng Hallmark Cards. Trụ sở này chung sàn với “Phái đoàn xứ Basque ở Mỹ” và Tập đoàn tư bản Cahn, một ngân hàng đầu tư.

Lối vào của họ có một cánh cửa màu nâu chắc chắn nằm cạnh một lối thoát hiểm. Theo Bloomberg, trước những chuyến thăm liên tiếp tới đó, không một ai ra mở cửa và các cuộc điện thoại cũng không có người trả lời.

Lần gần đây nhất, sau nhiều lần chuông cửa kêu vang, cánh cửa đã hé ra và một người đàn ông mặc quần áo bình thường tay vẫn còn cầm chiếc bàn chải đánh răng xuất hiện. Ông ta lắc đầu khi được đề nghị về việc gặp gỡ đại sứ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đã làm cho sự chú ý đổ dồn vào các phái viên Triều Tiên. Đại sứ Ja hồi tháng 9 đã gây chú ý tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi rời ghế của mình trong phòng họp và bỏ ra ngoài chỉ ít giây trước khi Tổng thống Trump lên bục phát biểu.

Có rất ít thông tin công khai về Đại sứ Ja. Ông năm nay 63 tuổi và đã có vợ con. Văn phòng của ông không trả lời các email hay điện thoại xin phỏng vấn.

Theo thông tin từ Liên Hợp Quốc, ông Ja là cựu đại sứ tại Anh, được chọn vào vị trí hiện tại sau khi đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Ủy ban Các vấn đề Thống nhất quốc gia Triều Tiên. Ông tốt nghiệp Đại học Quan hệ quốc tế ở Bình Nhưỡng năm 1983. Trước đó, ông từng phục vụ trong quân đội Triều Tiên.

So với Đại sứ Ja, Phó đại sứ Kim In nổi tiếng hơn trong giới ngoại giao và báo chí. Lý do là ông đưa ra bình luận công khai thường xuyên hơn về căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và  Washington.

Hiện Mỹ và Triều Tiên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Tuy nhiên, các quan chức ngoại giao từ phái bộ của nước này thường tương tác không chính thức với giới chức và công dân Mỹ. Tiến trình đó được gọi là Kênh New York, theo Keith Luse – Giám đốc điều hành của Ủy ban quốc gia về Triều Tiên, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu mối quan hệ Mỹ - Triều.

Ngoài hai ông Ja và Kim, phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc còn có nhà ngoại giao cấp cao Pak Song Il và trợ lý của ông là Kwon Jong Gun. Ông Park phụ trách các vần đề với Mỹ, theo Stephen Noerper, Giám đốc Hiệp hội Triều Tiên ở New York.

“Một cách công khai, Triều Tiên tuyên bố không quan tâm đến các nỗ lực ngoại giao và muốn được công nhận là một cường quốc hạt nhân” - Noerper nói.

Kênh New York từng bị Bình Nhưỡng từ bỏ hồi tháng 7-2016, sau khi chính quyền Obama áp đặt cấm vận lên Triều Tiên. Kênh này đã hoạt động trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Thanh Hảo/vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.