Cúm cực độc nhảy loài, mèo chết hàng loạt: WHO đánh giá nguy cơ ở người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hoàn tất việc giám sát những người tiếp xúc với 29 con mèo dương tính với loại cúm cực độc A/H5N1 trong vụ bùng phát chưa từng thấy ở Ba Lan.

Theo văn bản Báo Người Lao Động nhận được từ WHO chiều 17-7 (giờ Việt Nam), vụ bùng phát chưa từng thấy của cúm A/H5N1 ở loài mèo đã được Ba Lan thông báo cho WHO từ ngày 27-6.

Tính đến ngày 11-7, tổng cộng 46 con mèo và một con linh cẩu nuôi nhốt đã được lấy mẫu xét nghiệm. 29 mẫu dương tính với cúm A/H5N1, thường được gọi là cúm gia cầm độc lực cao.

Đây là lần đầu tiên cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1 được phát hiện hàng loạt ở mèo, trên một phạm vi rộng lớn là một quốc gia. Trước đây loại cúm này rất hiếm khi lây sang động vật có vú - Ảnh minh họa từ Internet





Đây là lần đầu tiên cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1 được phát hiện hàng loạt ở mèo, trên một phạm vi rộng lớn là một quốc gia. Trước đây loại cúm này rất hiếm khi lây sang động vật có vú - Ảnh minh họa từ Internet

Tổng cộng 25/29 con mèo nhiễm bệnh đã chết. Nguồn lây nhiễm của mèo với vi-rút hiện chưa được xác định và các cuộc điều tra về dịch tễ học đang được tiến hành.

Đây là một vụ bùng phát hết sức bất thường. Cúm A/H5N1 trước đây thường thấy ở gia cầm và chim hoang dã. Từ đầu năm nay WHO đã cảnh báo về việc loại cúm này "nhảy loài" bất thường, lây cho một số động vật có vú chưa từng được ghi nhận nhiễm loại cúm độc này.

Đối với mèo, những năm trước đây đã có báo cáo về vài trường hợp lẻ tẻ, nhưng đây là báo cáo đầu tiên về số lượng lớn mèo bị nhiễm bệnh trên một khu vực địa lý rộng lớn là một quốc gia.

Kể từ ngày 12-7, không có người nào tiếp xúc với mèo mắc cúm A/H5N1 báo cáo các triệu chứng và thời gian giám sát đối với tất cả những người tiếp xúc hiện đã hoàn tất.

WHO đánh giá nguy cơ lây nhiễm ở người sau khi tiếp xúc với mèo bị nhiễm bệnh ở cấp quốc gia được đánh giá là thấp đối với dân số nói chung.

Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ ở mức thấp đến trung bình đối với chủ sở hữu mèo và những người tiếp xúc nghề nghiệp với mèo bị nhiễm H5N1 (như bác sĩ thú y) mà không sử dụng các biện pháp phòng vệ cá nhân phù hợp.

WHO tiếp tục theo dõi tình hình và hợp tác chặt chẽ với các ngành thú y và sức khỏe cộng đồng, các cơ quan khu vực, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) và các cơ quan đối tác khác ở Ba Lan.

Chủng virus cúm A/H5N1 gây bệnh cho các con mèo nói trên là nhánh 2.3.4.5b đã lưu hành ở Ba Lan trong các đợt bùng phát đối với chim hoang dã trước đây.

Nguồn lây nhiễm cúm A/H5N1 gây bệnh cho mèo hiện vẫn chưa được xác định. WHO đặt ra các giả thuyết bao gồm việc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với chim/gia cầm nhiễm bệnh.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh trong một cuộc họp báo hồi tháng 2-2023 rằng cần theo dõi chặt chẽ sự lây lan của cúm gia cầm độc lực cao A/H5N1 trong bối cảnh nó dường như đang xâm chiếm bất thường nhiều loại vật chủ mới.

Từ đầu năm đến nay cũng đã có Campuchia và Anh báo cáo cúm A/H5N1 ở người, cả hai chùm ca (mỗi chùm ca 2 người) đều là do bị lây từ động vật, chưa phát hiện lây từ người sang người. Trong đó một bệnh nhân ở Campuchia đã tử vong dù được điều trị tích cực.

Cúm A/H5N1 là loại cúm cực độc, là mầm bệnh nguy hiểm mà tất cả quốc gia thành viên được yêu cầu báo cáo với WHO cho dù chỉ phát hiện 1 ca. Tại Việt Nam, cúm A/H5N1 được coi là bệnh truyền nhiễm nhóm A (nguy hiểm nhất).

Đây cũng là một trong những mầm bệnh đáng lo ngại nhất đang đe dọa ngành chăn nuôi khắp thế giới, đang có xu hướng lan rộng từ cuối năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

Bộ Y tế kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn lĩnh vực y, dược cổ truyền tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-10, đoàn công tác của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo tuyến, quy chế chuyên môn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong khám-chữa bệnh y học cổ truyền tại Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null