Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống chính thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đã có 36,93% cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 4 và 5/3. Đây là mức cao kỷ lục, thể hiện sự quan tâm lớn của cử tri với cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần này.
Các cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân, chờ nhận phiếu bầu từ ban tổ chức. Ảnh: Khánh Vân/ TTXVN
Các cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân, chờ nhận phiếu bầu từ ban tổ chức. Ảnh: Khánh Vân/ TTXVN
Sáng 9/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị tổng thống thứ 20 của nước này.
Thời tiết trên toàn quốc hôm nay ấm áp, dao động từ -4 độ C đến 19 độ C. Thủ đô Seoul có mức nhiệt thấp nhất là 2 độ C và cao nhất là 15 độ C.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết có tổng cộng 44.197.692 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, tăng 203.445 người so với cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và 1.1717.982 người so với cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 vào năm 2017.
Các cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 14.464 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương).
Theo quy định sửa đổi mới được NEC công bố, các cử tri mắc COVID-19 hoặc đang trong thời gian cách ly có thể bỏ phiếu tại cùng những địa điểm như trên trong khung giờ từ 18h00-19h30.
Số điểm bỏ phiếu lần này nhiều hơn 500 điểm so với 13.964 điểm của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 do dự kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.
Số liệu thống kê của NEC cho thấy đã có 36,93% cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 4 và 5/3. Đây là mức cao kỷ lục, thể hiện sự quan tâm lớn của cử tri với cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần này. Như vậy, trong ngày 9/3 sẽ chỉ còn 27,87 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.
Giới quan sát đang theo dõi liệu tổng số cử tri đi bỏ phiếu lần này có vượt mức 80% lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 15 vào năm 1997 hay không.
Năm 1987, sau khi Hàn Quốc sửa đổi hiến pháp cho phép bầu cử tổng thống trực tiếp, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt mức kỷ lục 89,2%.
Tuy nhiên, từ đó, tỷ lệ cử tri đi bầu đã có xu hướng giảm, với 81,9% năm 1992, 80,7% năm 1997, 70,8% năm 2002 và 63% năm 2007. Tỷ lệ cử tri đi bầu tăng trở lại lên mức 75,8% vào năm 2012 và 77,2% vào năm 2017.
Trong bối cảnh Hàn Quốc đang ở đỉnh của làn sóng lây nhiễm với số ca mắc mới COVID-19 lên đến hơn 200.000 ca/ngày, các điểm bỏ phiếu được bố trí đảm bảo đúng quy định theo Luật bầu cử, đồng thời chấp hành các quy định an toàn phòng dịch.
Cử tri đi bỏ phiếu phải mang theo giấy tờ tùy thân, đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định về phòng dịch COVID-19.  Hoạt động quay phim, chụp ảnh bên trong điểm bỏ phiếu bị cấm. Những người vi phạm có thể bị kết án tù lên đến 2 năm hoặc phạt tiền lên đến 4 triệu won.
Hai ứng cử viên hàng đầu đang tranh đua quyết liệt vào vị trí tổng thống là ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và ông Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) đối lập chính.
Hai ứng cử viên đã nỗ lực đến phút chót nhằm thu hút thêm cử tri ủng hộ do cả hai đều nhận được mức ủng hộ tương đương nhau (khoảng 40%) trong những cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trước ngày bầu cứ sớm.
Tối 8/3, ông Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử bằng cuộc tập hợp lực lượng lớn ở trung tâm thủ đô Seoul. Ông Yoon, sau khi đi qua các thành phố Pusan, Daegu và Daejeon, đã tập hợp người ủng hộ tại Seoul Plaza ở trung tâm Seoul.
Trong khi ứng cử viên Lee, sau những cuộc vận động ở Seoul và vùng lân cận, đã tập hợp người ủng hộ tại Quảng trường Cheonggye Plaza, cách vị trí của đối thủ chính khoảng 500m.
Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các thùng phiếu sẽ được chuyển đến 251 trạm kiểm phiếu trên toàn quốc để tiến hành kiểm phiếu ngay.
Kết quả kiểm phiếu thông thường sẽ có ngay trong tối muộn cùng ngày. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thời gian bầu cử kéo dài hơn thường lệ, kết quả kiểm phiếu có thể sẽ chậm được công bố.
Theo Khánh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.