Tại tòa, Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thừa nhận đã thực hiện sai quy trình đấu thầu chứ không thừa nhận việc nhận tiền chiết khấu.
Ngày 25-4, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang.
(GLO)- Đại án Vạn Thịnh Phát và nhiều vụ án kinh tế liên tiếp được khởi tố trong thời gian gần đây đã kéo hàng loạt cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương ngã ngựa cho thấy sự nguy hiểm của những chiếc vòi bạch tuộc mà các doanh nghiệp làm ăn bất chính đã vươn ra.
Ngày 23.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án 19-20 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về tội “Nhận hối lộ”.
Để được chấp nhận giá bán 470.000 đồng/test, Việt đã đưa tiền cho nhiều cán bộ, lãnh đạo của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ... để nhận được sự hậu thuẫn cho mức giá này.
Theo C03, Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Trần Văn Tùng và các cá nhân liên quan việc quản lý đề tài, khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm có trách nhiệm liên quan nhưng chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự.
Để Công ty Việt Á được Bộ Y tế lựa chọn cấp phép lưu hành, sản xuất và tiêu thụ Test xét nghiệm Covid-19, trục lợi hàng ngàn tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã phải nhờ đến 'bàn tay' của Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ.
Quá trình điều tra vụ án Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cho thấy, để đăng ký lưu hành cChủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) đã bắt tay với một số quan chức Bộ KH-CN khi biết bộ này là đơn vị quản lý, phê duyệt, chi kinh phí nghiên cứu đề tài.
Trong quá trình điều tra vụ án Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Nguyễn Trường Sơn (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) có dấu hiệu tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; tuy nhiên, C03 cho rằng, ông Sơn không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho Công ty Việt Á.
(GLO)- Tối 7-7, theo Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với Trần Tiến Lực (36 tuổi; trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), nhân viên Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á do CDC Cần Thơ chỉ định có dấu hiệu vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại ngân sách.
(GLO)- Sáng 22-12, ông Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) cho biết: Ngày 21-6-2020, CDC Gia Lai được Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên công nhận đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Theo tư vấn của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, CDC Gia Lai chủ yếu mua và sử dụng loại kit xét nghiệm SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit (Mỹ) do Công ty TNHH Phát triển Khoa học Sự sống phân phối với giá 141 ngàn đồng/test.
Những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý sai phạm, tiêu cực trong công tác phòng, chống COVID-19 và tại Công ty Việt Á sẽ được báo cáo tại Kỳ họp bất thường thứ Nhất Quốc hội.
Ngày 24/5, nguồn tin riêng của phóng viên Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi Hội đồng định giá tài sản thi hành án trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu định giá các thiết bị y tế mà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa đã mua trong phòng chống dịch COVID - 19 từ năm 2020 đến 2021.
(GLO)- Sáng 26-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét nơi làm việc và khởi tố, bắt tạm giam hai nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Đồng liên quan đến vụ án kit test của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.
Công ty CP công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á) trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc phòng, chống Covid-19 cho các cơ sở y tế tỉnh Lâm Đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc CDC Đắk Lắk, cùng 4 thuộc cấp do liên quan việc mua sắm kit test của Công ty Việt Á.
Ngày 13.1, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông xác nhận đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Nông về việc đấu thầu mua kit xét nghiệm Covid-19 có liên quan đến Công ty Việt Á.
Liên quan kit xét nghiệm Covid-19 có nhiều khuất tất của Công ty Việt Á, CDC Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng vừa có báo cáo về việc mua và sử dụng cho công tác phòng chống dịch tại tỉnh này.