Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk đã bị tuyên phạt 3 năm tù, dưới mức đề nghị của VKSND về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 5-8, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Quang Trí, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Cùng tội danh, các bị cáo từng là thuộc cấp của Trí là Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên khoa xét nghiệm) bị phạt 5 năm tù; Trần Thanh Mỹ (cựu Trưởng phòng Tài chính-Kế toán) 4 năm tù; Đặng Minh Tuyết (cựu Phó khoa xét nghiệm) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đinh Lê Lê Na (34 tuổi, cựu nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á) 2 năm 9 tháng tù cùng tội danh trên.

Trước đó, trong quá trình điều tra cũng như xét hỏi, tranh luận tại tòa, bị cáo Trí một mực khẳng định không nhận tiền chiết khấu của Công ty Việt Á.

Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk khẳng định đủ căn cứ, tài liệu thể hiện mức chiết khấu mà bị cáo Trí đã nhận là 211 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, trong quá trình triển khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị, hóa chất phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ông Trí đã chỉ đạo Đặng Minh Tuyết và Trần Thị Nguyên Hằng liên lạc, trao đổi với Đinh Lê Lê Na để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Theo hướng dẫn của Lê Na, Hằng và Tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Công ty An Việt, Công ty Dược phẩm Huế, Công ty Việt Á để Trí hoặc Lê Phúc (thời điểm đó là Phó giám đốc CDC Đắk Lắk) ký.

Các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc CDC Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu vào 6 đợt. Trong đó, có 4 gói thầu đã thanh toán và 2 gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán.

Kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của những người này gây hậu quả nghiêm trọng là hơn 6,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, tổng số tiền chiết khấu trong 4 gói thầu chuyển vào tài khoản của bị cáo Lê Na là hơn 2,6 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo này khai đã chi tiền chiết khấu cho bị cáo Trí khoảng 2,1 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Trí không thừa nhận việc nhận tiền nhưng tài liệu điều tra thu thập có căn cứ xác định ông Trí đã nhận số tiền hơn 211 triệu đồng từ bà Lê Na.

Bà Trần Thị Nguyên Hằng được hưởng lợi hơn 900 triệu đồng, Trần Thanh Mỹ 171 triệu đồng, Đặng Minh Tuyết 66 triệu đồng.

Số tiền chiết khấu còn lại hơn 1,2 tỉ đồng mà bị cáo Lê Na nhận từ Công ty Việt Á không có căn cứ xác định đã chi cho các cá nhân ở CDC Đắk Lắk.

Đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk thực hiện quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX phạt bị cáo Trí 4 đến 5 năm tù; bị cáo Na 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; bị cáo Hằng 2 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo Tuyết và Mỹ bị đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xử phạt 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null