Cựu giám đốc CDC Đắk Lắk phủ nhận việc cầm tiền chiết khấu từ Công ty Việt Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại tòa, Cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thừa nhận đã thực hiện sai quy trình đấu thầu chứ không thừa nhận việc nhận tiền chiết khấu.

Ngày 31/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo: Trịnh Quang Trí (SN 1971, cựu Giám đốc CDC), Trần Thanh Mỹ (SN 1970, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), Đặng Minh Tuyết (SN 1976, cựu Phó khoa Xét nghiệm), Trần Thị Nguyên Hằng (SN 1980, cựu nhân viên khoa Xét nghiệm) và Đinh Lê Lê Na (SN 1990, cựu nhân viên kinh doanh của Cty CP Công nghệ Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên), về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Trịnh Quang Trí (hàng đầu, bên phải)

Bị cáo Trịnh Quang Trí (hàng đầu, bên phải)

Theo cáo trạng, để triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc SAR-CoV-2 phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trịnh Quang Trí chỉ đạo Tuyết và Hằng liên lạc, trao đổi với Lê Na tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán.

Đinh Lê Lê Na đã xin ý kiến và được Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Việt Á) đồng ý cho CDC Đắk Lắk mượn hàng.

Theo hướng dẫn của Lê Na, Hằng và Tuyết soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Cty TNHH An Việt, Cty CP Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế, Cty Việt Á để Trịnh Quang Trí hoặc Lê Phúc, Phó Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk ký. Trong đó, CDC tỉnh Đắk Lắk cam kết hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục cần thiết để thanh toán, giá thanh toán theo giá thời điểm mượn hàng.

Để thanh toán một phần hàng hóa tạm ứng, theo chỉ đạo của Trịnh Quang Trí, các khoa, phòng thuộc CDC tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện, hợp thức hồ sơ thanh toán cho 3 công ty trên bằng hình thức đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu rút gọn.

Từ năm 2020-2021, các cá nhân liên quan thuộc CDC tỉnh Đắk Lắk đã lập, ký duyệt, hợp thức hóa hồ sơ 6 gói thầu. Trong đó, có 4 gói thầu đã thanh toán và 2 gói thầu chưa ký kết hợp đồng, chưa thanh toán.

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, hậu quả thiệt hại đối với hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hơn 6,8 tỷ đồng.

Sau khi CDC tỉnh Đắk Lắk thanh toán, Phan Quốc Việt có chính sách chiết khấu cho 4 gói thầu chuyển vào tài khoản của Lê Na. Theo đó, Trịnh Quang Trí được hưởng lợi hơn 211 triệu đồng, Trần Thị Nguyên Hằng được hưởng lợi hơn 900 triệu đồng, Trần Thanh Mỹ hưởng lợi 171 triệu đồng, Đặng Minh Tuyết được hưởng lợi 66 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Quang Trí thừa nhận, đã thực hiện sai quy trình đấu thầu vì tình huống chống dịch COVID-19 cấp bách, nhằm đảm bảo tính mạng của người dân, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới tiến hành các thủ tục tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư một cách nhanh chóng để phục vụ công tác xét nghiệm và cách ly sớm nhất, nhằm kịp thời khống chế thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra.

Bị cáo Trịnh Quang Trí phủ nhận việc đã nhận tiền chiết khấu của Cty Việt Á. Bị cáo Trí khai, biết Đinh Lê Lê Na từ tháng 4/2020. Trong quá trình làm việc, bị cáo và bị cáo Lê Na có liên lạc qua điện thoại với nhau để trao đổi công việc.

Bị cáo Trịnh Quang Trí còn khai, bị cáo Lê Na có đến phòng làm việc của bị cáo Trí 2 lần. Trong đó, lần thứ nhất, Lê Na đến tặng cho bị cáo một hộp quà... Lần thứ 2, Lê Na đến và có đưa thêm danh sách các giáo viên trường mầm non của Lê Na nhờ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nhưng bị cáo từ chối... Bị cáo không nhận bất cứ đồng nào từ Lê Na.

Trong khi đó, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đinh Lê Lê Na thừa nhận, cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Đắk Lắk là đúng. Bị cáo Lê Na khai, đã đưa toàn bộ số tiền chiết khấu mà Cty Việt Á chi cho CDC Đắk Lắk. Trong đó, bị cáo đã gặp trực tiếp và đưa tổng cộng 4 lần tiền mặt cho cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk Trịnh Quang Trí. Cả 4 lần đưa tiền đều tại trụ sở CDC Đắk Lắk.

Phiên tòa tiếp tục diễn ra vào chiều cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null