Công ty bảo hiểm thiếu trách nhiệm?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi thông báo thông tin tai nạn đến Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên (BICO) và được BICO hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết theo quy định nhưng đến nay sau gần nửa năm, khách hàng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường bảo hiểm theo quy định.   
 

Phóng viên làm việc với BICO về việc khiếu nại của người dân. Ảnh: L.Đ
Phóng viên làm việc với BICO về việc khiếu nại của người dân. Ảnh: L.Đ

Theo phản ánh của ông Hồ Thành Trưởng (trú thôn 3, xã Tân Sơn, TP. Pleiku) thì ngày 17-2-2015 ông có mua bảo hiểm xe máy của BICO cho chiếc xe máy biển số 92F9-6034. Chỉ 5 ngày sau (khoảng 15 giờ ngày 22-2-2015) thì người thân của ông là ông Hồ Thành Thiện (sinh năm 1969) điều khiển xe vào phố và bị tai nạn chết. Do quá trình ma chay và công việc gia đình nên mãi đến ngày 24-7-2015, ông Trưởng mới yêu cầu BICO bồi thường theo quy định. Theo hướng dẫn của nhân viên BICO, ông Trưởng đã cung cấp các tài liệu như yêu cầu (mà lý ra việc củng cố hồ sơ này phải do công ty bảo hiểm làm) nhưng đến nay đã hơn nửa năm và sau nhiều lần tới lui mà món tiền bảo hiểm vẫn chưa được giải quyết.

Làm việc với chúng tôi về vấn đề này, ông Ung Hoàng Duy-Phòng Giám định Bồi thường-BICO cho biết: Chúng tôi có nhận được thông tin tai nạn từ ông Trưởng. Theo quy định, chậm nhất là 5 ngày, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện hoặc người nhà… phải báo tin về vụ tai nạn cho Công ty Bảo hiểm. Nếu quá thời hạn, Công ty Bảo hiểm có thể giảm trừ toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm đền bù cho khách hàng. Trường hợp của ông Trưởng, dù thời hạn báo tin đã quá 5 tháng song BICO vẫn tạo điều kiện, hướng dẫn để khách hàng làm thủ tục theo quy định. Do ông Trưởng tham gia bảo hiểm tự nguyện với số tiền theo mức đóng nên trường hợp này, mức bồi thường tối đa là 5 triệu đồng.

Cũng theo ông Duy, trở ngại trong việc đền bù cho khách hàng là do hồ sơ thiếu kết luận điều tra vụ án của Công an TP. Pleiku. Việc này rất quan trọng, bởi theo quy định, công ty Bảo hiểm cần phải biết nguyên nhân nạn nhân tử vong, xem có nằm trong trường hợp bị loại trừ bồi thường. Về phía BICO cũng đã nhiều lần qua Công an TP. Pleiku xin kết luận điều tra nhưng đều không được vì Công an TP. Pleiku đã từ chối cung cấp tài liệu này với lý do bảo mật, không được tiết lộ nghiệp vụ điều tra(?).

“Người dân mua bảo hiểm nhằm đề phòng rủi ro, trong vụ này thì rủi ro xảy ra là nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng con người nên chúng tôi phải có trách nhiệm đền bù cho khách hàng. BICO mỗi năm đều thu lợi nhuận đến hơn 40 tỷ đồng nên với số tiền 5 triệu đồng, không đáng để chúng tôi từ chối và cho dù số tiền lớn hơn cũng phải bồi thường cho khách hàng. Đây không phải là vụ duy nhất, rất nhiều hồ sơ khách hàng của Công ty cũng đang trong tình trạng bị đình trệ vì lý do… không có kết luận điều tra của cơ quan công an”-ông Lâm Quốc Triều-Giám đốc BICO khẳng định.  

Theo lãnh đạo BICO thì BICO sẽ báo cáo sự vụ lên tổng công ty cho cơ chế để linh động giải quyết. Trong tuần này sẽ cố gắng giải quyết dứt điểm vụ việc đồng thời sẽ thông báo trực tiếp thông tin đến khách hàng. Trong mọi trường hợp, BICO luôn cố gắng giải quyết nhanh chóng nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng nhưng vì nhiều nguyên nhân khách quan nên mới dẫn đến sự chậm trễ trên.

Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).