Công bố Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đối tượng tham gia giải là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ (trước ngày 30/6/2024).
Giờ học của sinh viên Trường Đại học VinUni. Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+

Giờ học của sinh viên Trường Đại học VinUni. Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2024.

Theo đó, đối tượng tham gia giải là sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ (trước ngày 30/6/2024).

Giải thưởng xét các đề tài thuộc 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định, gồm Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học y dược, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn.

Các công trình, đề tài xét giải thưởng phải do một sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính, số lượng thành viên không quá 5 người và có tối đa 2 người hướng dẫn, trong đó có 1 người hướng dẫn chính. Sản phẩm của đề tài được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất một năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét giải.

Đề tài chưa nhận hoặc chưa gửi tham gia bất kỳ giải thưởng cấp bộ hoặc tương đương trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ.

Khóa luận, đồ án tốt nghiệp không được gửi tham gia xét giải.

Hồ sơ dự giải gửi về địa chỉ gtsvnckh@2024@hcmue.edu.vn. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/5 đến 17 giờ ngày 30/6.

Có thể bạn quan tâm

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

Võ Đặng Ngọc Lâm: Tài không đợi tuổi

(GLO)- Yêu thích tin học cộng với năng lực tiếng Anh tốt đã giúp em Võ Đặng Ngọc Lâm-học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) đạt được thành tích cao tại nhiều sân chơi tri thức.
Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

Ươm mầm tài năng tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Song song với các tiết học chính khóa, nhiều trường học tại huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tổ chức ngoại khóa tiếng Anh nhằm tạo môi trường cho học sinh phát triển kỹ năng nghe-nói cũng như thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong nhà trường.