Công an Ia Pa kịp thời xử lý tin báo, tố giác tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm đảm bảo an ninh trật trên địa bàn, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) rất chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo và tố giác về tội phạm.

Ngày 18-5 vừa qua, thông qua hòm thư tố giác tội phạm, Công an huyện Ia Pa tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ hủy hoại rừng với diện tích 5.800 m2 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (thuộc địa giới hành chính xã Ia Kdăm). Qua điều tra, đơn vị đã khởi tố bị can đối với đối tượng Rmah Cheo (SN 1995, trú tại làng HLil 1, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) về hành vi hủy hoại rừng.

Hiện trường vụ hủy hoại rừng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố. Ảnh Công an huyện Ia Pa

Hiện trường vụ hủy hoại rừng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố. Ảnh Công an huyện Ia Pa

Trước đó, ngày 13-4, Công an huyện Ia Pa tiếp nhận đơn của bà Đ.T.N.B. (trú tại xã Ia Ma Rơn) tố giác Doãn Thị Lép (SN 1981, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã phân công điều tra viên vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả điều tra xác định: Từ ngày 22-7-2022 đến ngày 16-3-2023, Lép đã cho bà B. vay 2 lần với tổng số tiền 33 triệu đồng, lãi suất vay 30%/tháng, thu lợi bất chính hơn 60 triệu đồng. Đến ngày 29-4-2023, Công an huyện Ia Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lép về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, Công an huyện Ia Pa đã tiếp nhận, thụ lý 102 tin báo, tố giác về tội phạm; đã tiến hành khởi tố, điều tra 45 tin báo, tố giác về tội phạm. Riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thụ lý 37 tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, đã giải quyết 26 tin; khởi tố đối với 14 tin, không khởi tố 9 tin, tạm đình chỉ điều tra 3 tin; số còn lại đang tiếp tục xác minh, điều tra. Từ đầu năm đến nay, đơn vị cũng đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ 8/8 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, thu hồi số tài sản trị giá khoảng 17 triệu đồng trả lại cho chủ sở hữu.

Để công tác tiếp nhận nguồn tin được đầy đủ, kịp thời, ngoài tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ và chỉ đạo Công an các xã bố trí trực tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện còn tham mưu xây dựng quy chế phối hợp thông tin tội phạm giữa đơn vị với liên ngành tư pháp huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện và các đơn vị khác.

Cùng với đó, Công an huyện tổ chức tốt công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm trên dữ liệu dân cư quốc gia, tài khoản định danh điện tử VNeID; triển khai tiếp nhận tin báo, tố giác qua các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn đàn “Công an huyện lắng nghe ý kiến Nhân dân”, đặt hòm thư tố giác tội phạm tại các buôn làng, khu vui chơi, giải trí…

Công an huyện Ia Pa làm việc với đối tượng Doãn Thị Lép để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (ảnh đơn vị cung cấp).

Công an huyện Ia Pa làm việc với đối tượng Doãn Thị Lép để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (ảnh đơn vị cung cấp).

Theo Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa: Để công tác giải quyết nguồn tin được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, Công an huyện đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ điều tra viên, trực ban hình sự và lực lượng Công an xã. Nhờ đó, 100% tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố được đưa vào giải quyết. Cụ thể, năm 2022, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 85%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

“Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Mặt khác, nêu cao vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm huyện, gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan được giao nhiệm vụ một số hoạt động điều tra”-Thiếu tá Tuân nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới.

Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Camera giám sát giúp nâng cao ý thức người tham gia giao thông

(GLO)- Hệ thống camera được lắp đặt rộng khắp đang hỗ trợ lực lượng chức năng trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

null