Công an huyện Kbang tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cuối năm 2020, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết.
Tăng cường đấu tranh phòng-chống ma túy
Nhờ thường xuyên kiểm tra, bám nắm địa bàn, Công an thị trấn Kbang đã triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy. Thiếu tá Trần Cao Vân-Trưởng Công an thị trấn Kbang-cho biết: Phần lớn các đối tượng liên quan ma túy từ địa bàn khác đến với thủ đoạn rất tinh vi. “Do vậy, trong các buổi họp dân, chúng tôi luôn nhắc lực lượng ở cơ sở lưu ý những đối tượng mới đến, các đối tượng đã từng sử dụng ma túy, nếu có nghi vấn thì thông tin ngay để triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo dõi”-Thiếu tá Vân cho hay.
Nhờ nguồn tin từ cơ sở, thời gian gần đây, Công an thị trấn Kbang đã phát hiện 3 vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 15 giờ ngày 17-11, đối tượng Hồ Văn Thành (SN 1984, trú tại tổ 7, thị trấn Kbang bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép ma túy đá. Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng Công an còn phát hiện 7 gói ma túy đá cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.
Công an huyện Kbang xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Minh Triều
Công an huyện Kbang xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Minh Triều
Theo Thiếu tá Hoàng Văn Quý-Phó Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Kbang): Thời gian qua, Công an huyện đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống ma túy trên địa bàn; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Tháng Hành động phòng-chống ma túy, tăng cường lực lượng, biện pháp đấu tranh tấn công trấn áp quyết liệt với các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua đó, lực lượng Công an đã làm rõ 9 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 79,676 gram ma túy tổng hợp. Điều tra làm rõ 9 vụ, khởi tố 5 vụ với 10 bị can (chuyển Công an tỉnh giải quyết 1 vụ với 3 bị can mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy). Tiếp tục quản lý 49 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết
Thiếu tá Trần Cao Vân cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Trong đó, đơn vị đề ra các mục tiêu đảm bảo về giao thông, quản lý về cư trú, thu hồi vật liệu nổ với các nhiệm vụ trọng tâm gọi hỏi răn đe các đối tượng về hình sự, đối tượng thường xuyên tụ tập, đua xe trái phép để kiềm chế tai nạn giao thông; quan tâm xử lý đơn thư khiếu nại liên quan đến vấn đề an ninh cơ sở. Đặc biệt, chú ý đến số thanh niên học tập và làm ăn xa về ở lại địa bàn trong dịp Tết. Tích cực phối hợp với 19 tổ tự quản về an ninh trật tự tại các làng, tổ dân phố bám nắm địa bàn, xử lý tình huống phát sinh từ cơ sở.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Kbang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Minh Triều
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Kbang tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Minh Triều
Theo Phó Đội trưởng Đội An ninh Hoàng Văn Quý: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện yêu cầu các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy trình công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của đợt cao điểm đề ra.
Chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xâm nhập vào địa bàn hoạt động của các thế lực thù địch; rà soát, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện, mẫu thuẫn ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; tăng cường công tác phòng ngừa, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, nhất là các vụ liên quan “tín dụng đen”, cờ bạc, xâm phạm sở hữu…
Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).