Công an Gia Lai tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm ngăn chặn các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan.
Mới đây, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) đến nhà cựu chiến binh Nguyễn Đức Huấn (tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ông Huấn hiện là thành viên Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh. Vừa qua, ông đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an khẩu súng ngắn K59. Đây là kỷ vật được ông lưu giữ từ thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Ông Huấn kể: “Tôi được cấp khẩu súng này tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để làm nhiệm vụ. Nó đã theo tôi suốt quãng thời gian chiến đấu gian khổ, ác liệt. Sau khi về hưu, tôi xin giữ lại khẩu súng làm kỷ niệm. Hiện nay, lực lượng Công an tuyên truyền mạnh về việc Nhà nước thu hồi vũ khí, tôi nắm được thông tin nên giao lại cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý. Đây là việc nên làm, vừa đề phòng vật thất lạc, lại tránh được việc con cháu hoặc các đối tượng khác sử dụng không đúng mục đích”.
Cũng như ông Huấn, nhiều người dân trong tỉnh đã tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà mình đang cất giữ. Sau gần 4 tháng ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 11 khẩu súng quân dụng, 7 khẩu súng săn, 587 khẩu súng tự chế, 419 công cụ hỗ trợ, 92 vũ khí thô sơ và gần 3.000 viên đạn, vật liệu nổ các loại. Trong đó, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đã thu hồi 5 khẩu súng quân dụng, 401 công cụ hỗ trợ trong cơ quan, doanh nghiệp ngoài ngành.
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) thu hồi nhiều công cụ hỗ trợ . Ảnh: THÚY TRINH
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) thu hồi nhiều công cụ hỗ trợ . Ảnh: Thúy Trinh
Đạt được kết quả đó là nhờ lực lượng Công an đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời, phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn dành cho 385 cán bộ chủ chốt cấp xã về các quy định của pháp luật và trách nhiệm trong vận động người dân giao nộp, thu hồi, tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã trực tiếp tuyên truyền 348 buổi tại các thôn, làng, tổ dân phố và các địa bàn trọng điểm với trên 46.000 lượt người tham gia; tranh thủ người có uy tín tiến hành hàng trăm lượt vận động cá biệt.
Nhiều đơn vị có các hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực, đạt kết quả vận động thu hồi cao. Điển hình như Công an huyện Ia Pa đề xuất UBND huyện tặng quà cho người dân đến giao nộp, qua đó thu hồi 92 vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện chế tạo vũ khí các loại; Công an huyện Đak Pơ xây dựng 4 mô hình thôn, làng không có vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Công an huyện Đak Đoa ứng dụng mạng xã hội để tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”…
Cùng với đó, lực lượng Công an kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ ngày 25-3-2020 đến nay, lực lượng Công an phát hiện 48 vụ với 80 đối tượng phạm tội, thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 4 khẩu súng tự chế, 37 vũ khí thô sơ và các loại đạn, vật liệu nổ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra các cấp đã khởi tố 13 vụ/14 bị can; đang điều tra, xác minh 20 vụ với 27 đối tượng. Ngoài ra, đã xử lý vi phạm hành chính 12 vụ/26 đối tượng, xử phạt 87,37 triệu đồng. Qua theo dõi, xác minh đã phát hiện 56 đối tượng có biểu hiện mua bán linh kiện chế tạo súng, thu 4 khẩu súng đã hoàn thiện, 72 linh kiện, 4 kg bi sắt.
Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát, lên danh sách các nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng, chế tạo các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, tăng cường trao đổi thông tin, đẩy mạnh vận động thu hồi với các đối tượng không thuộc diện trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ”.
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null