Chuyện kỳ lạ Cà Mau: Giếng khoan vừa chảy nước vừa "thổi" ra lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 4 năm qua, khoảng 20 hộ dân Xóm Gọ, thuộc ấp Tràm Thẻ Đông, xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Cà Mau), cùng nhau khai thác tiềm năng khí đốt tự nhiên từ giếng nước khoan để sử dụng...
Điều đáng nói là việc cùng lúc bơm nước sử dụng sinh hoạt hằng ngày, người dân dùng lu, khạp, thùng nhựa úp lại và làm vòi dẫn khí tự bốc lên để đưa vào bếp đun nấu. Mặc dù chưa gây ra cháy nổ, nhưng cách khai thác này đang tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.
Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú, đang xem anh Lê Văn Nhớ mở khí gas từ vòi úp bằng cái thau ra bọc ni-lông.
Người đầu tiên ở Xóm Gọ phát hiện ra nguồn khí đốt tự nhiên này và tận dụng đưa vào sử dụng đun nấu là anh Lê Văn Nhớ. Khoảng từ năm 2014 - 2015, giếng nước ở nhà anh được khoan ở độ sâu khoảng 80m sử dụng nhiều năm bị hỏng, trong lúc xem xét để sửa chữa thì phát hiện có hơi gas bốc lên, nên anh dùng túi ni-lông bịt lại.
Khoảng 4 hoặc 5 phút, thấy túi ni-lông chứa đầy hơi, anh Nhớ khoét lỗ túi ni-lông và đốt thì phát hiện khí đốt cháy như bếp gas đun nấu tại gia đình. Sự việc sau đó được anh Nhớ thông báo cho bà con xung quanh đến xem. Chính anh Nhớ là người đầu tiên tận dụng nguồn khí đốt này để đun nấu.

Theo anh Nhớ, khi gas nhiều, đầy bọc, phải xả bỏ bớt, vì nấu không hết. Làm kiểu này cũng sợ mấy đứa nhỏ không biết, đâm thủng bọc gây cháy nhà, nhưng cũng không biết cách nào khác hơn”.


Anh Nhớ chia sẻ: “Ban đầu tôi dùng thùng nhựa úp lại, làm vòi dẫn khí ra và mua túi ni-lông loại khổ 1,2m, dài 2m hoặc 3m bịt kín 2 đầu, dẫn khí vào nhà đun nấu. Tuy nhiên, đường kéo vô nhà phải để dưới lòng mương, cột cứng lại, đừng cho gió bay, rồi dẫn ống nhựa truyền vào bếp để nấu.
Trước tiện ích của nguồn khí đốt này, hơn bốn năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn Xóm Gọ đã tận dụng nguồn khí gas này để sinh hoạt nấu ăn, nhưng quá trình đun nấu, bếp mở lớn hay khi có vật gì va đập vào bọc chứa khí gas, thì lửa tại bếp nấu có thể bốc cao từ 0,8 - 1m rất nguy hiểm.
Thế nhưng hiện nay, đã có hơn 20 hộ dân gần nhà anh Nhớ trên diện tích hơn 140ha ở Xóm Gọ - vùng đất nuôi tôm của ấp Tràm Thẻ Đông - đã khoan giếng nước sinh hoạt và khai thác luôn nguồn khí đốt này để phục vụ sinh hoạt gia đình. Cá biệt, có một số hộ thuộc các tuyến kênh khác, cách đó hơn 3km cũng tìm được nguồn khí đốt này để đun nấu.
Bà Lê Thị Đặng bật lửa mở lớn từ nguồn khí đốt được dẫn từ giếng nước lên để đun nấu trong gia đình.
Bà Lê Thị Đặng, một người dân Xóm Gọ, nói: “Nếu làm bằng lu sành đảm bảo chắc chắn và có vòi nhựa không bị xì hơi ở các đầu túi ni-lông, thì khí của một giếng nước cũng đảm bảo cho 2 gia đình sử dụng. Nhưng làm kỹ mà chỉ một nhà xài thì dư khí gas rất nhiều, phải xả bỏ, nếu không sợ bể bọc gây cháy nhà”.
Hơn hai năm qua, những người dân Xóm Gọ đã sử dụng nguồn khí gas này, đều khẳng định là tiện ích và tiết kiệm chi tiêu cho gia đình.
Ông Tô Minh Thiện cho biết: “Ban đầu gia đình khoan giếng nước, thấy mũi khoan rộng, đặt ống xuống nó sôi lên ục ục, nên mới lấy cái thùng nhựa úp lại và làm van dẫn ống vô nhà, nối vô bếp gas mở lên cháy như bình gas mua ở chợ...".
Ông Thiện nói tiếp: "Gia đình mua ống dẫn khí bằng ống nước, túi ni-lông bịt kín, chừa van xả hơi khi bọc căng phì quá. Đun nấu sinh hoạt bình thường trong nhiều năm qua, với cách sử dụng nguồn khí đốt tự nhiên này, bình quân gia đình tiết kiệm từ 3 - 5 triệu đồng/năm tiền mua chất đốt để đun nấu sinh hoạt hàng ngày”.
Hậu quả cháy nổ thế nào thì chưa xảy ra và cũng không lường trước được, nhưng người dân nơi đây cảm thấy đây là nguồn khí sạch, không mùi hôi, đun nấu rất thuận lợi nên vô tư khai thác sử dụng.
Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú, đến xem và chứng kiến cách khai thác khí đốt này, đã kiến nghị: “Qua kiểm tra thực tế quá trình sử dụng của từng hộ dân, thì mọi người chỉ biết đưa vô lò gas để sinh hoạt, độ gây ảnh hưởng rủi ro như thế nào thì người dân chưa hiểu biết và cũng chưa nắm được kỹ thuật khai thác cho đảm bảo và luôn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy...". 
Theo ông Quý, dưới góc độ địa phương, xã cũng kiến nghị với các ngành tỉnh, huyện, có biện pháp hỗ trợ, xem xét để tạo điều kiện cho người dân sử dụng nguồn khí đốt này đảm bảo an toàn, theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế rủi ro cho bà con...

Việc người dân Xóm Gọ phát hiện và khai thác sử dụng nguồn khí đốt tự nhiên đang gây sự chú ý của đông đảo người dân trên địa bàn. Mong các ngành chức năng, các nhà khoa học sớm vào cuộc, để có những khuyến cáo hợp lý, góp phần hạn chế rủi ro, thiệt hại cho người dân nơi đây.

Dân Việt/Theo H.Măng (Báo ảnh Đất Mũi)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Ân Tường ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

(GLO)- Sáng 1-10, UBND xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai) phát động các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các thôn, trường học.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null