Chụp hình newborn: Trào lưu mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lưu giữ khoảnh khắc của con trong những ngày mới chào đời là trào lưu đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Dù vậy, xu hướng chụp hình nghệ thuật trẻ sơ sinh (newborn) vẫn còn khá mới mẻ tại Gia Lai và không phải tay máy nào cũng sẵn sàng thử sức.
Yêu cầu khắt khe
Hình newborn là những bức ảnh nghệ thuật lưu lại khoảnh khắc khi bé sơ sinh đang say ngủ trong nhiều tư thế với bối cảnh đáng yêu. Không còn nặng nề với tục kiêng cữ của ông bà xưa, nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt là giới trẻ bắt nhịp với trào lưu này khá nhanh với mong muốn gìn giữ trọn vẹn khoảnh khắc đáng yêu của con ngay từ khi mới lọt lòng. Là người tiên phong trong việc đưa loại hình ảnh nghệ thuật newborn về Gia Lai, chị Nguyễn Thị Phát Lợi-chủ studio Vàng (89 Nay Der, TP. Pleiku) chia sẻ: “Thời gian vàng để chụp newborn là khi trẻ từ 7 đến 20 ngày tuổi. Xu hướng này đã xuất hiện ở nước ngoài khoảng hơn chục năm và có mặt tại Việt Nam vài ba năm nay rồi, nhưng với Gia Lai thì còn khá lạ lẫm. Gần đây, giới trẻ đã dần cởi mở hơn nên chụp newborn đang ngày càng nhận được sự quan tâm”.
Cũng tiếp cận và đưa loại hình chụp newborn về studio của mình, anh Trần Huy Tiến-chủ studio Lục Linh (10 Bùi Hữu Nghĩa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Không như những đối tượng khác, chụp ảnh cho trẻ sơ sinh có nhiều yêu cầu khắt khe. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, bởi trẻ sơ sinh còn rất non nớt”. Vì vậy, trước khi học kỹ thuật chụp, anh Tiến cũng như chị Lợi đều phải đăng ký một khóa học của chuyên gia chụp newborn tại TP. Hồ Chí Minh để hoàn thiện kỹ năng chăm sóc, tương tác với trẻ sơ sinh.
 Thời điểm say ngủ là khoảnh khắc đáng nhớ của trẻ sơ sinh trong từng bức ảnh.
Thời điểm say ngủ là khoảnh khắc đáng nhớ của trẻ sơ sinh trong từng bức ảnh.
Theo các tay máy chụp newborn, nhiệt độ phòng thích hợp nhất với trẻ khi làm “mẫu ảnh” là 28oC. Khi chụp không được dùng đèn flash bởi niêm mạc mắt của trẻ sơ sinh còn rất yếu. Bên cạnh đó, đồ dùng, đạo cụ để chụp ảnh nghệ thuật cho trẻ sơ sinh cũng phải là những sản phẩm tốt nhất. Những tấm vải thường dùng trong các tư thế “quấn kén”, từng chiếc ghế, chiếc giường hay bộ áo váy, mũ… đều phải sạch sẽ, chất liệu tốt để tránh gây tổn thương cho làn da vốn rất nhạy cảm của các bé. Chị Lợi cho hay, để phục vụ cho công việc, chị cũng đã tranh thủ học một lớp điều dưỡng chăm sóc trẻ sơ sinh để có thêm kỹ năng, đồng thời tạo sự tin tưởng, yên tâm cho ông bà, cha mẹ của bé. “Mình có lợi thế là đã làm mẹ nên có thể hiểu và cảm nhận tốt về trẻ sơ sinh, từ cảm nhận thân nhiệt, cách tạo tư thế đến kỹ năng nói chuyện để bé dù đang ngủ vẫn cảm thấy yên tâm như khi đang nằm trong bụng mẹ, có như vậy mới có thể chụp được cho bé những bức ảnh đẹp nhất”-chị Lợi tâm sự.
“Nhật ký” cho con
Có rất nhiều phong cách để chụp newborn tùy vào sự sáng tạo của người chụp và ý tưởng của cha mẹ. Dù theo phong cách nào, sản phẩm đều là những bức ảnh các em bé tựa thiên thần đang say giấc giữa đồng cỏ, giữa đám mây hay trên một chiếc giường êm ái. Chị Lợi bộc bạch: “Mình thích nhất là khi bé đang ngủ say nhưng miệng nhoẻn cười trong vô thức, khoảnh khắc ấy rất đẹp, rất tự nhiên và đáng yêu vô cùng”.
Chụp newborn đòi hỏi kỹ năng chăm sóc trẻ rất cao của người người chụp. Ảnh: Phát Lợi
Chụp newborn đòi hỏi kỹ năng chăm sóc trẻ rất cao của người người chụp. Ảnh: Phát Lợi
Sau hơn 3 năm mở đường cho loại hình chụp newborn ở Gia Lai, chị Lợi đã trở thành nhiếp ảnh gia đầu đời của hơn 100 trẻ sơ sinh. Anh Tiến cũng đã chụp cho hơn 70 trẻ. Là một bà mẹ khá hiện đại, chị Hà Thị Lợi Hiền (255 Trường Chinh, TP. Pleiku) đã có ý định lưu giữ lại từng khoảnh khắc của con ngay từ khi mới chào đời. “Mình cũng đã tìm hiểu rất kỹ phong cách này trước khi quyết định chụp ảnh cho con khi còn bé xíu như thế này. Nhìn những bức ảnh của con tựa như thiên thần, mình thấy rất hạnh phúc. Không chỉ chụp khi con mới sinh, hàng tháng mình vẫn đưa con đến studio Vàng để chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Sau này khi con xem lại bộ ảnh sẽ thấy được quá trình mình trưởng thành như thế nào”-chị Hiền bày tỏ.
Khi các bậc phụ huynh ngày càng cởi mở hơn trong quan niệm chụp ảnh cho trẻ sơ sinh, nhiều studio ở Phố núi cũng rục rịch cập nhật trào lưu này. Dù vậy, đây vẫn là một thể loại khó đòi hỏi sự đầu tư hết sức nghiêm túc cả về tay nghề lẫn kỹ năng, kinh nghiệm. “Các bậc cha mẹ nên tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định chụp ảnh newborn cho con. Đặc biệt là phải làm công tác tư tưởng cho ông bà, chuẩn bị tinh thần do buổi chụp hình có thể sẽ kéo dài bởi các bé sơ sinh rất ngẫu hứng nên khó nắm bắt khoảnh khắc ưng ý”-anh Tiến chia sẻ thêm.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null