Chứng khoán Việt Nam có phiên hồi phục ấn tượng đầu tháng 8

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuối phiên sáng 3/8, VN-Index tăng 11,27 điểm (1,41%) lên 809,66 điểm, trong khi HNX-Index tăng 1,65 điểm (1,53%) lên 109,16 điểm.

 Khách hàng giao dịch tại Hội sở BVSC. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Khách hàng giao dịch tại Hội sở BVSC. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)


Mở đầu phiên giao dịch sáng đầu tiên của tháng 8, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục ấn tượng với sắc xanh lan tỏa.

Không chỉ cổ phiếu lớn tăng trưởng mà nhiều cổ phiếu nhỏ cũng tăng lên mức giá trần.

Cuối phiên sáng 3/8, VN-Index tăng 11,27 điểm (1,41%) lên 809,66 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 171,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 2.688,7 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 297 mã tăng giá, 33 mã giảm đứng giá và 77 mã giảm giá.

HNX-Index tăng 1,65 điểm (1,53%) lên 109,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 26 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 276,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 91 mã tăng giá, 36 mã đứng giá và 39 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 3 mã giảm giá là EIB giảm 0,3%, NVL giảm 0,9% và VNM giảm 1%; 27 mã còn lại trong nhóm này đều ở chiều tăng giá. Các mã tăng mạnh như HPG tăng 4,1%, BVH tăng 4%, CTD tăng 3,3%, MSN tăng 3,2%, SSI tăng 3%, VRE tăng 2,6%, VNM tăng 2,5%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng không đồng loạt tăng giá; trong đó, VIB tăng 3,3%, VPB tăng 2,7%, LPB tăng 2,5%, VCB và CTG tăng 2,4%, HDB tăng 2,1%, ACB tăng 1,8%, TCB tăng 1,7%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí không còn mã nào giảm giá. PVS tăng 4,7%, PVB tăng 4,3%, PVD tăng 4%, PLX tăng 2,6%, PVC tăng 2%, GAS tăng 1,8%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng rất tích cực với SBS, WSS và ART tăng trần. Các mã lớn như SSI, SHS, HCM, BVS, CTS, VND... đều tăng giá.

Bên cạnh sự tăng trưởng của các mã cổ phiếu lớn, các nhóm cổ phiếu chính thì nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng tăng mạnh mẽ. Cụ thể, AMD, HQC, HAI, SJF, HHS, JVC, TTF... tăng lên giá trần.

Khối ngoại mua ròng hơn 40 tỷ đồng trên sàn HOSE và gần 0.3 tỷ đồng trên sàn HNX. Lực mua ròng tập trung ở các cổ phiếu HPG và NVL trên sàn HOSE. DTD là mã được mua ròng nhiều nhất tại sàn HNX.

Hiện nay, thị trường chứng khoán đang chịu chi phối chính từ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19.

Cập nhật mới nhất dịch COVID-19 sáng 3/8, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 1 ca mắc mới tại Quảng Ngãi. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến 6h sáng ngày 3/8 là 621 ca.

Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều đầu phiên sáng 3/8 khi giới đầu tư phấn chấn trước sự đi lên của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) trong phiên giao dịch trước đó.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,19%, tương đương 259,17 điểm, lên 21.969,17 điểm, trong khi chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 0,34% (7,75 điểm) xuống còn 2.241,62 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,12% (28,54 điểm) xuống còn 24.566,81 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,67% (22,18 điểm) lên 3.332,18 điểm.

Nhà phân tích thị trường cao cấp Toshiyuki Kanayama của Monex nhận định, thị trường chứng khoán Tokyo tăng điểm nối tiếp sự đi lên trước đó của thị trường Phố Wall với sự dẫn đầu của các cổ phiếu công nghệ nhờ các báo cáo lợi nhuận tích cực mới đây của những doanh nghiệp công nghệ.

Ngoài ra, theo chiến lược gia cao cấp Rodrigo Catril của National Australia Bank, các nhà đầu tư cũng chờ đợi thông tin về chỉ số nhà quản trị mua hàng mà Mỹ và Trung Quốc dự định công bố trong ngày 3/8 cũng như những bình luận về tình hình kinh tế Mỹ của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

Gia Lai khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công

(GLO)- Với tinh thần vừa làm, vừa rà soát, điều chỉnh bổ sung, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được Trung ương giao, Sở Dân tộc và Tôn giáo Gia Lai phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025).