Chủ tịch xã báo bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng: Mới được trả chiết khấu 3,1 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ trong hơn 1 tháng, anh N.H.L nộp gần 10 lần với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng nhưng khi muốn rút lại tiền, anh N.H.L được “đối tác” yêu cầu nộp thêm các loại phí khác với chi phí cao.
Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Diên Bình, huyện Đăk Tô nơi ông N.H.L làm việc.
Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Diên Bình, huyện Đăk Tô nơi ông N.H.L làm việc.

Ngày 5/7, phóng viên TTXVN đã có tin Điều tra Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trình báo bị lừa hơn 4,6 tỷ đồng.

Sau khi tin được phát, anh N.H.L (44 tuổi), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Bình huyện Đăk Tô (Kon Tum), người trình báo bị lừa đã liên hệ và tiếp tục trao đổi với phóng viên về vụ việc.

Theo anh N.H.L, trong tháng 5, anh làm thành viên phân phối các sản phẩm điện tử của Trung tâm thương mại Gum của Nga.

Sau khi đóng hơn 4,6 tỷ đồng, anh muốn rút lại tiền đã đầu tư nhưng "đối tác" bắt phải trả các loại phí khác với giá cao nên có đến trình báo cơ quan công an về việc lừa đảo qua mạng và nhờ cơ quan điều tra, kiểm tra có lừa đảo hay không nhưng chưa có kết quả.

Theo anh N.H.L, là thành viên ở mức cao (Gold), muốn thu hồi tiền phải đóng phí cao.

Anh đã vào phần mềm ở bộ phận chăm sóc khách hàng để rút tiền, “đối tác” yêu cầu phải đóng một loạt các loại phí như: phí rửa tiền, phí xác minh thông tin của người rút tiền (30.000 USD), thuế thu nhập cá nhân... trước khi rút được tiền.

"Hiện tôi có nhờ người thân, bạn bè ở Nga liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Trung tâm thương mại điện tử Gum của Nga để giúp làm các thủ tục rút tiền như quy định của nhà phân phối Gum," anh N.H.L cho biết.

Trước đó, trong tháng 5, thông qua mạng messenger, anh N.H.L quen một người tên Nguyễn Yến ở Đắk Lắk, hiện đang du học ở Nhật Bản rủ anh N.H.L làm thành viên phân phối cho các sản phẩm điện tử của Gum (Trung tâm thương mại lớn ở nước Nga).

Ngày 20/5, anh N.H.L nộp 500 USD vào tài khoản cá nhân tên Tran Van Khanh để đăng ký làm thành viên phân phối.

Sau đó “đối tác” gửi tài khoản cá nhân anh N.H.L các sản phẩm để phân phối (có phần mềm riêng).

Ngày 21/5, anh N.H.L được trả 1,55 triệu đồng tiền chiết khấu. Đến ngày 22/5, anh N.H.L tiếp tục được trả 1,55 triệu đồng.

Sau đó, anh N.H.L đã nộp 52 triệu đồng để nâng cấp lên làm thành viên Gold.

Chỉ trong hơn 1 tháng, anh N.H.L nộp gần 10 lần với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Khi muốn rút lại tiền, anh N.H.L được “đối tác” yêu cầu nộp thêm các loại phí khác với chi phí cao mới rút được tiền nên đã trình báo cơ quan công an tỉnh Kon Tum.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null