Chủ tịch Thượng viện Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyến thăm là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng, góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp.

 

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum. (Ảnh: TTXVN)


Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia đến Thủ đô Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10.

Chuyến thăm là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia trong năm 2022 là “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam,” nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967), góp phần tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Cơ quan lập pháp.

Các thành viên chính thức trong Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia gồm Samdech Vibolsena Pheakdei Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện; ông Chay Navuth, Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; bà Mean Som An, Thượng nghị sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Các vấn đề xã hội, Phục hồi chức năng Thanh niên, Cựu chiến binh, Người lao động, Dạy nghề và Phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thượng viện Campuchia-Việt Nam; ông Chea Cheth, Thượng Nghị sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán; ông Mam Bunneang, Thượng Nghị sỹ, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra, cưỡng chế và chống tham nhũng; ông Al Khan, Thượng Nghị sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; ông Oum Sarith, Tổng thư ký Thượng viện; ông Mam Sarin, Chánh Văn phòng Chủ tịch Thượng viện, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng CPP; ông Yim Leang, Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch Thượng viện và Phó Tổng Cục trưởng Cục Công an Quốc gia Campuchia.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum sinh ngày 5/2/1945, tại xã Koh Sotin, huyện Koh Sotin, tỉnh Kampong Cham.

Ông tốt nghiệp Đại học sư phạm Phnom Penh; là Phó Tiến sỹ Quản lý hành chính công tại Đại học Quốc gia Mỹ (từ 1972). Samdech Say Chhum biết hai ngoại ngữ là tiếng Pháp và tiếng Anh.

Ông hiện là Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Tháng 6/2015, ông được Quốc vương Norodom Sihamoni ban tước Samdech Vibol Sena Pheakdei.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum giữ nhiều vị trí công tác quan trọng trong quá trình hoạt động cách mạng.

Từ 1969-1970, ông làm giáo viên ở huyện Seam Pang, tỉnh Strung Treng.

Ngày 5/9/1970, ông tham gia cách mạng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đến năm 1972, ông được kết nạp vào Đảng CPP. Năm 1975, ông làm Chánh Văn phòng Khu Đông Bắc.

Năm 1978, ông tham gia cùng nhân dân đứng lên đấu tranh cứu nước.

Từ 1979-1983, ông làVụ trưởng Vụ Tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương Đảng CPP.

Từ năm 1983-1986, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Kampong Speu; Ủy viên dự khuyết Trung ương CPP (1984); Ủy viên Trung ương CPP (1985).

Từ 1986-1988, ông làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị (nay là Ban Thường vụ Trung ương CPP), Bí thư Trung ương Đảng (1988).

Từ 1988-1993, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Chính phủ Nhà nước Campuchia, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Ủy viên Bộ Chính trị (1989); đổi từ Ủy viên Bộ Chính trị thành Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP (1991).

Từ 1993-2008, ông là Nghị sỹ Quốc hội tỉnh Kampong Speu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Chánh văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương CPP (1993); Trưởng Ban Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương CPP (1996).

Từ 2008-2012, ông là Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội khóa IV.

Từ tháng 6/2012-6/2015, ông là Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện khóa III.

Từ tháng 6/2015 đến nay, ông là Phó Chủ tịch CPP, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Chủ tịch Thượng viện khóa IV.

Tiếp nối cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia diễn ra vào tháng 9, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum là dịp để hai bên trao đổi, đánh giá về những kết quả hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp trong thời gian qua, góp phần củng cố và thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đây cũng là hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Campuchia sau đại dịch COVID-19, đồng thời là hoạt động tiếp xúc trực tiếp đầu tiên của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chhum với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.