Chư Pah: Khởi tố 2 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-  Với thủ đoạn đe dọa, khống chế người trồng dưa hấu tại địa bàn, đòi tiền “bảo kê”, chiếm đoạt số tiền 25 triệu đồng, các đối tượng Nguyễn Quốc Trọng (SN1987, trú tại thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Pah) và Đinh Hoàng Nam (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah khởi tố và tạm giam để điều tra, xử lý.
 

Ảnh: Hồng Thuấn
Ảnh: Hồng Thuấn

Kết quả điều tra xác định: Vào tối 1-3-2018, Nguyễn Quốc Trọng cùng Võ Ngọc Khang (cháu vợ của Trọng) đi đến khu vực thôn 2 và thôn 3 (thị trấn Phú Hòa) để đòi tiền “bảo kê” đối với những người trồng dưa hấu (khu vực này có 97 ha do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah cho Công ty Kim Nguyên thuê để trồng dưa).

Khi không gặp được chủ dưa, Trọng đã điện thoại cho chị Nguyễn Thị Bích Nguyệt (là người được Công ty Kim Nguyên nhờ thuê công nhân thu hái dưa) đe dọa và yêu cầu phải đưa cho Trọng 15 triệu đồng, nếu không thì Trọng sẽ cho người ngăn cản việc thu hoạch dưa, không cho chở dưa ra khỏi địa bàn. Do lo sợ các đối tượng sẽ phá hoại, ngăn cản việc sản xuất và tiêu thụ dưa hấu nên những người quản lý dưa tại đây đã đồng ý đưa tiền cho Trọng.

Lúc 11 giờ 10 phút ngày 2-3-2018, khi Nguyễn Quốc Trọng đang nhận tiền từ anh Lưu Trung Việt (SN 1993, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hửu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)-nhân viên quản lý công nhân tại bãi trồng dưa-số tiền 10 triệu đồng thì bị Công an huyện bắt quả tang.

Đến 16 giờ cùng ngày, đối tượng Đinh Hoàng Nam (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) đã đến Công an huyện Chư Pah đầu thú về hành vi cưỡng đoạt tài sản của những người trồng dưa hấu. Nam khai nhận: Vào chiều 1-3-2018, Nam cầm đầu một nhóm gòm 7 đối tượng đến vườn dưa của Công ty Kim Nguyên. Đinh Hoàng Nam đã đe dọa, ép buộc, đòi anh Việt phải đưa 25 triệu đồng, nếu không chúng sẽ không cho công nhân hái dưa, không cho chở dưa ra khỏi địa bàn. Do lo sợ Nam và đồng bọn sẽ phá hoại việc sản xuất, tiêu thụ dưa hấu nên anh Việt đã đưa cho các đối tượng này 15 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Nam đã phân chia cho cả nhóm tiêu xài. Khi nghe tin Trọng bị bắt, biết không thể thoát nên Nam đã ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành mở rộng vụ án, điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null