Chư Păh chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đặc biệt, một số cán bộ, công chức, viên chức đã làm đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chủ trương này.

Nhiều cán bộ xin nghỉ hưu sớm

Ông Nguyễn Văn Ánh-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-thông tin: Đến ngày 17-1, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tiếp nhận 4 đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Trong đó, 2 trường hợp đề nghị nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng” là ông Nguyễn Ngọc Thanh-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Huỳnh Tấn Bộ-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa.

2 trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ “Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” là ông Lâm Văn Đỉnh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và ông Luyện Văn Toàn-Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện.

“Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ trình Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy để có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp. Tuy nhiên, đối với những trường hợp xin nghỉ trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì vẫn phải chờ hướng dẫn cụ thể từ cấp trên”-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông tin.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Lâm Văn Đỉnh (SN 1970) có 26 năm đóng bảo hiểm xã hội và còn 7 năm công tác. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ông Đỉnh đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

“Tôi đã nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan và tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi. Là đảng viên, tôi nhận thấy mình nên phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu. Hơn nữa, tôi cũng muốn tạo điều kiện cho các đồng chí khác và góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh.

Trong đơn, tôi mong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, tạo điều kiện cho tôi nghỉ hưu ngay sau khi có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy”-ông Đỉnh bày tỏ.

pho-bi-thu-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-huyen-uy-chu-pah-de-nam-bat-tinh-hinh-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-va-sap-xep-to-chuc-bo-may-anh-dtjpg.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh để nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị đại hội Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ảnh: Đ.T

Tương tự, ông Luyện Văn Toàn cũng còn gần 6 năm công tác mới đến tuổi nghỉ hưu. Song, nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà cả nước đang tiến hành, ngày 2-1 vừa qua, ông đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

“Các con tôi đều sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh và tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Mặt khác, tôi hy vọng sự tiên phong của mình góp phần tạo thuận lợi cho địa phương khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tạo điều kiện để người trẻ năng động tiếp tục làm việc, cống hiến”-ông Toàn chia sẻ về lý do làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quang Trường-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-cho hay: Tinh thần nêu gương, tự nguyện của các cán bộ, đảng viên rất đáng trân trọng. Sự gương mẫu, đi đầu của họ giúp địa phương thuận lợi hơn trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhất là việc sắp xếp chức danh, chức vụ khi thực hiện sáp nhập các cơ quan, đơn vị. Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy có nhiệm vụ nắm bắt tình hình cụ thể từng trường hợp trước khi xem xét, cho ý kiến.

Chủ động sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Păh, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 29-3-2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, huyện đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện và có 9/14 xã, thị trấn thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 1 xã thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

Cùng với đó, huyện tiến hành giải thể Phòng Y tế và chuyển chức năng quản lý nhà nước về Văn phòng HĐND-UBND huyện. Số lượng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện giảm từ 13 phòng xuống còn 12 phòng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thì đã sáp nhập, giảm 8 đơn vị trường học; thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thư viện, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện; thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trên cơ sở hợp nhất Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi, Trạm Khuyến nông, biên chế khuyến công của Phòng Kinh tế-Hạ tầng, biên chế định canh định cư của Phòng Dân tộc; bàn giao Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế huyện quản lý.

Mặt khác, huyện đã tiến hành sáp nhập 2 xã Chư Jôr và Chư Đang Ya thành xã Chư Đang Ya; sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định và giảm được 14 thôn, tổ dân phố.

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, huyện Chư Păh có 12 xã, 2 thị trấn với 109 thôn, làng, tổ dân phố. Đến nay, toàn Đảng bộ có 109 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Trong đó, 93 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (đạt 85,32%); 80 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (đạt 73,4%); 97 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên (đạt 89%); 93 thôn đội trưởng là đảng viên (đạt 85,32%).

Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Huyện ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, thống nhất phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp. Cụ thể, huyện tiếp tục duy trì 3 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy.

Đối với khối chính quyền thì duy trì, giữ nguyên 3 cơ quan chuyên môn (Thanh tra huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tư pháp); sắp xếp, sáp nhập 9 cơ quan để giảm số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện từ 12 xuống còn 10 cơ quan.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Le thu ngân sách vượt kế hoạch năm 2026

Xã Ia Le thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

(GLO)- Ngày 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đáng chú ý, kết quả thu ngân sách của xã đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đảng bộ phường Quy Nhơn phấn đấu đạt và vượt 19 chỉ tiêu

Đảng bộ phường Quy Nhơn phấn đấu đạt và vượt 19 chỉ tiêu

(GLO)- Sáng 7-7, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận

(GLO)- Chiều 2-7, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

null