Chủ động giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế” là quyết tâm của Chính phủ được khẳng định khi báo cáo Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 về các giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2022, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn nhiều khó khăn; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhất là xăng dầu và một số hàng hóa quan trọng biến động mạnh; chuyển đổi năng lượng còn chậm.

Báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết: Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I-2022 đạt 5,03%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và 2021; sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm tăng 7,5%; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản lượng lúa ước đạt 10,8 triệu tấn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,5%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,1%; các ngành kinh tế đều phục hồi và có tăng trưởng khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát; xuất khẩu tăng trưởng 2 con số và tiếp tục xuất siêu…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6% đến 6,5% trong năm nay là thách thức rất lớn. Nhất là khi thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất lợi, tác động mạnh đến nguồn nguyên liệu đầu vào của nền kinh tế. Do đó, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là phải tập trung kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi nhanh, phát triển kinh tế-xã hội bền vững; chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đó, Chính phủ sẽ tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững; theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả; điều hành bình ổn giá; thúc đẩy thương mại, xuất-nhập khẩu; duy trì ổn định các chuỗi cung ứng.

Ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 452/CĐ-TTg yêu cầu ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa nhanh, có khả năng giải ngân sớm và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch, sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án trong giai đoạn phục hồi. Bộ, ngành, địa phương nào chậm giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Chính phủ sẽ kiên quyết điều chuyển cho các đơn vị, dự án khác có khả năng hoàn thành sớm, phát huy hiệu quả hơn.

Chính phủ cũng cam kết tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao trình độ cán bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Những giải pháp ấy, quyết tâm ấy không chỉ là để hoàn thành trách nhiệm trước Quốc hội mà còn là để không phụ sự tin tưởng, đánh giá cao của cử tri cả nước khi ghi nhận sự chủ động điều hành nền kinh tế một cách đồng bộ, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ thời gian qua. Nhất là khi giá cả nhiều loại hàng hóa đầu vào, đặc biệt là giá xăng, dầu tăng cao gây áp lực lớn tới công tác điều hành, bảo đảm cung-cầu cũng như hài hòa lợi ích của cả Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Không phải ngẫu nhiên, trong các nhóm giải pháp trọng tâm, cùng với tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, Chính phủ lại đặc biệt nhấn mạnh công tác “Chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và kiểm soát lạm phát”. Trong nhóm giải pháp ấy thì việc “theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả; điều hành, bình ổn giá… và có giải pháp hiệu quả duy trì ổn định chuỗi cung ứng” cũng được Chính phủ tập trung, chú trọng.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ nhấn mạnh vai trò của việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các mặt hàng nhiên liệu hóa thạch, nhanh chóng chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Bởi, một khi nhiên liệu-mặt hàng đầu vào quan trọng của nền kinh tế phải nhập khẩu với tỷ lệ lớn, lại biến động mạnh về giá theo chiều hướng tăng, nguồn cung không ổn định sẽ tác động trực tiếp tới sức cạnh tranh của hàng hóa, không chỉ gia tăng áp lực kiểm soát lạm phát mà còn khiến nền kinh tế có nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài.

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Tận dụng tối đa cơ hội thu hút FDI

Tận dụng tối đa cơ hội thu hút FDI

Tháng 3, Việt Nam đón tiếp 2 đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, với hơn 60 thương hiệu lớn. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết đây là phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từng đến Việt Nam.

Trị sốt đất để dồn sức cho tăng trưởng

Trị sốt đất để dồn sức cho tăng trưởng

Thật phi lý khi vừa qua những thông tin đồn sốt đất đã bùng lên với lý do sáp nhập tỉnh thành, cho dù thực tế chẳng ăn nhập gì với nhau. Mục đích sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí để dành nguồn lực phát triển kinh tế chứ không phải hướng đến phát triển bất động sản (BĐS).

Bước then chốt về sáp nhập

Bước then chốt về sáp nhập

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sau giai đoạn tăng tốc vừa qua, hiện đứng trước bước quyết định: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

'Chắc chân' thị trường nội địa

'Chắc chân' thị trường nội địa

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, chính sách thuế quan khắt khe ở các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU gây áp lực lớn lên nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam thì việc doanh nghiệp quay lại chiếm lĩnh thị trường nội địa đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

50 năm lên tầm cao mới

50 năm lên tầm cao mới

(GLO)- Vùng đất Gia Lai, với sự kiện giải phóng thị xã Pleiku và chiến thắng vang dội trên đường 7 (nay là quốc lộ 25) tháng 3-1975 đã góp phần vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, mở ra thời kỳ xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp.

Thuế và chi tiêu của người dân

Thuế và chi tiêu của người dân

Tâm lý thắt chặt chi tiêu vẫn đang phủ bóng lên sức mua trong nước suốt nhiều năm qua. Ở thời điểm hiện tại, tâm lý này đang có chiều hướng được củng cố do những lo ngại về thất nghiệp và giảm thu nhập.