Choáng giá thuê nhà ở xã hội cao ngang nhà thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều ý kiến cho rằng khung giá cho thuê nhà xã hội đang được Hà Nội lấy ý kiến dự kiến cao nhất 198.000 đồng/m2/tháng, tương đương gần 14 triệu đồng/tháng với căn hộ 70m2 là chưa phù hợp.

Theo khảo sát, mức giá này cao ngang ngửa với mức giá cho thuê căn hộ thương mại phân khúc tầm trung trên thị trường hiện nay.

Giá thuê cao ngang nhà thương mại

Dự thảo Quyết định về việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố, do UBND TP. Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến.

Theo đề xuất, tòa nhà ở xã hội có chiều cao dưới 10 tầng, giá thuê từ 48.000 đồng đến 96.000 đồng/m2/tháng; chiều cao từ 10 - 20 tầng có giá thuê từ 49.000 đồng đến 98.000 đồng/m2/ tháng; chiều cao từ 20 - 30 tầng có giá mức thuê từ 73.000 đồng đến 146.000 đồng/m2/tháng.

Trong khi đó, tòa nhà ở xã hội có chiều cao từ 30 tầng trở lên có mức giá thuê từ 99.000 đồng đến 198.000 đồng/m2/tháng.

Theo nghị định 100 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tiêu chuẩn diện tích sử dụng mỗi căn nhà ở xã hội tối thiểu là 25m2 tối đa là 70m2.

Như vậy, một căn nhà ở xã hội tại Hà Nội, trong tòa nhà cao từ 30 tầng trở lên, có diện tích ở mức trung bình 55m2, đáp ứng nhu cầu ở của 3-4 người trong 1 hộ gia đình sẽ có giá thuê từ 5,4 - 10,9 triệu đồng/tháng. Mức giá này ngang ngửa các dự án nhà ở thương mại phân khúc tầm trung.

Theo khảo sát của PV, căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Phương Đông Green Park diện tích 55-83m2 có giá thuê từ 10-11 triệu đồng/tháng. Thậm chí căn hộ 3 ngủ diện tích 86-99m2 có giá thuê khoảng 14 triệu đồng/tháng... Nhiều dự án thương mại trên địa bàn có mức giá cho thuê tương tự.

Khung giá cho thuê nhà ở xã hội mà Hà Nội đang lấy ý kiến lập tức gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến cho rằng mức giá này quá cao và bất hợp lý.

Anh Phạm Nam - công nhân một công ty trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, gia đình anh có 4 thành viên, đang thuê phòng trọ rộng khoảng 30m2 với giá 4 triệu đồng/tháng. Hiện thu nhập 2 vợ chồng khoảng 15 triệu đồng/tháng, trừ chi phí sinh hoạt thì chẳng còn là bao. "Với khung giá cho thuê nhà ở xã hội dự kiến cao như thế thì gia đình khó có thể tiếp cận thuê được. Thời gian tới nhà trọ, nhà thương mại không biết chủ nhà sẽ hét giá thuê thế nào nữa", anh Nam lo lắng.

Hiến kế giảm giá thuê nhà, bình ổn thị trường

Trao đổi với PV, TS Trần Xuân Lượng - Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, với mức thu nhập bình quân của người lao động hiện nay thì khung giá Hà Nội dự kiến cho thuê là chưa phù hợp.

Nhiều ý kiến cho rằng, với mức thu nhập bình quân của người lao động hiện nay thì khung giá Hà Nội dự kiến cho thuê cao nhất gần 14 triệu đồng/tháng với căn hộ 70m2 là không phù hợp. Ảnh: IT.
Nhiều ý kiến cho rằng, với mức thu nhập bình quân của người lao động hiện nay thì khung giá Hà Nội dự kiến cho thuê cao nhất gần 14 triệu đồng/tháng với căn hộ 70m2 là không phù hợp. Ảnh: IT.

Theo ông Lượng, để có giá thuê nhà ở xã hội phù hợp, Nhà nước cần phân phối người thuê nhà ở xã hội theo mức thu nhập và theo gian lưu trú. Đồng thời, Nhà nước cần hỗ trợ giá thuê nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập thấp.

Đặc biệt, theo ông Lượng cần phân biệt rõ khái niệm nhà ở và chỗ ở. Chỗ ở là chỉ để cho thuê mang tính ngắn hạn do Nhà nước đầu tư. Nhà ở là nơi để ở cho hộ gia đình mang tính lâu dài hơn nên chi phí về quỹ đất hạ tầng cao hơn. Do đó, việc xây nhà ở hướng đến việc cho thuê sẽ không hiệu quả. Bởi tỷ lệ lấp đầy là rủi ro cho nhà phát triển?

“Như vậy chúng ta sẽ giải quyết được bài toán nhà ở đô thị. Nếu không công nhân, sinh viên, lao động tự do... cũng cần nhà ở thì cung bao nhiêu cũng không đủ cầu. Dẫn đến tình trạng cung nhỏ hơn cầu nhiều lần làm giá nhà tiếp tục tăng cao”, ông Lượng nhấn mạnh và cho hay, thay vào đó công nhân, sinh viên, lao động tự do... ngắn hạn sẽ vào thuê chỗ ở của Nhà nước đầu tư với giá ưu đãi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từ đó làm giảm áp lực nguồn cung nhà, ổn định thị trường.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM khuyến nghị nên đầu tư các tòa nhà ở xã hội cho thuê có chiều cao không quá 24 tầng, tương đương công trình cấp 2 trở xuống thì chi phí xây dựng sẽ rẻ hơn. Nếu nhà ở xã hội xây dựng cao từ 25 tầng trở lên, tương đương công trình cấp 1 đến cấp đặc biệt thì chi phí đầu tư rất cao, sẽ đẩy giá thuê nhà lên cao.

Theo Đình Phong (TPO)

Có thể bạn quan tâm

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

null