Chờ đợi Thụy Sỹ lật đổ đương kim vô địch Italia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

23 giờ đêm nay (29-6), nhà đương kim vô địch Euro Italia sẽ tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ ngôi vương của mình với trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Đó là một thử thách lớn mang tên Thụy Sỹ-đội bóng sẵn sàng lật đổ bất cứ ông lớn nào.

3 năm trước, đội tuyển Pháp bước vào Euro 2020 với tư cách là Á quân của Euro 2016 và đương kim vô địch thế giới World Cup 2018. Trước “Gà trống Gaulois” vượt trội về mọi mặt, Thụy Sỹ hầu như…không có cửa khi 2 đội đụng độ nhau ở vòng 16 đội. Nhưng câu chuyện sau 120 phút hôm ấy là thứ khiến cho người Pháp phải bàng hoàng sửng sốt.

Xherdan Shaqiri vẫn là mẫu ngôi sao có thể tạo nên đột biến. Ảnh: Getty

Xherdan Shaqiri vẫn là mẫu ngôi sao có thể tạo nên đột biến. Ảnh: Getty

Đội bóng xứ sở đồng hồ đã chơi một trận sòng phẳng trước đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamp. Họ có màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở khi cần bằng 3-3 ở những phút cuối cùng. Để rồi trên chấm penalty, Yann Sommer đã khiến ngôi sao lớn nhất của tuyển Pháp Kylian Mbappe trở thành tội đồ. Đánh bại đối thủ 5-4 trên chấm penalty, Thụy Sỹ đã tạo ra cú sốc lớn nhất của Euro 2020.

Hiện tại ở Euro 2024, những nhân chứng cho trận đấu lịch sử ấy của đội tuyển Thụy Sỹ vẫn đang giữ vai trò trụ cột. Phải kể đến người hùng Yann Sommer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Breel Embolo, Manuel Akanji…và đặc biệt là “dị nhân” Xherdan Shaqiri.

Trước giải đấu trên nước Đức, nhiều người đã lo ngại về tuổi tác của các học trò huấn luyện viên (HLV) Murat Yakin khi họ là một trong những đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất với 28,22 tuổi. Đặc biệt khi Croatia có dấu hiệu thoái trào, người hâm mộ Thụy Sỹ càng có lý do để lo lắng về việc họ sẽ là phiên bản thứ 2 của đội bóng áo sọc ca rô.

Nhưng Thụy Sỹ vẫn có màn thể hiện đầy thuyết phục ở giải đấu năm nay. Đội bóng mang đầy tham vọng tạo nên bất ngờ là Hungary đã bị họ dội gáo nước lạnh với thất bại 1-3. Trước Scotland, Xherdan Shaqiri cũng kịp ghi một siêu phẩm bằng cái chân trái ma thuật để mang về 1 điểm và chứng minh rằng, anh vẫn là mẫu cầu thủ có thể tạo nên đột biến với những bàn thắng không tưởng.

Đặc biệt trong trận cầu với chủ nhà Đức ở trận đấu cuối trong bối cảnh HLV Nagelsmann vẫn tung ra đội hình mạnh nhất với mục tiêu ngôi đầu. Nhưng phải đến những phút bù giờ, Niclas Fullkrug mới níu kéo 1 điểm cho người Đức để giữ được vị trí đầu bảng.

Thụy Sỹ đã chứng minh mình có thể lật đổ bất cứ ông lớn nào. Ảnh: UEFA

Thụy Sỹ đã chứng minh mình có thể lật đổ bất cứ ông lớn nào. Ảnh: UEFA

So với đội tuyển Pháp cách đây 3 năm, Italia ở hiện tại rõ ràng không phải là đối thủ quá khó với Thụy Sỹ. Dù cho Azzurri đang là đương kim vô địch của giải, nhưng họ đã phơi bày rất nhiều vấn đề ở vòng bảng. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti chỉ có được 4 điểm sau 3 trận cùng 3 bàn thắng, 3 bàn thua.

Không chỉ có điểm số nghèo nàn, đội bóng xứ sở mì ống còn thể hiện lối đá không thực sự rõ ràng. Một Italia lì lợm, bản lĩnh luôn sẵn sàng bùng nổ khi lên đỉnh Châu Âu 3 năm trước đã không còn hiện diện mà thay vào đó là tập thể tương đối phập phù.

Nếu như 3 năm trước, Federico Chiesa đã thi đấu chói sáng giúp Italia tạo nên kỳ tích thì ở năm nay, cầu thủ của Juventus đã không còn là chính mình sau những chấn thương. Gianluca Scamacca trong vai trò lĩnh xướng hàng công của Italia thực sự không làm tròn vai như những gì anh thường thể hiện ở Atalanta. Nền tảng tạo nên lịch sử cho bóng đá Italia là hàng phòng ngự cũng không thể hiện được sự chắc chắn khi trận đấu nào Donnarumma cũng phải vào lưới nhặt bóng. Thậm chí nếu thủ thành của Paris SG không chơi xuất thần, đội tuyển áo thiên thanh đã thủng lưới nhiều hơn con số 3.

Các cầu thủ Italia không có màn trình diễn đủ thuyết phục ở vòng bảng. Ảnh: UEFA

Các cầu thủ Italia không có màn trình diễn đủ thuyết phục ở vòng bảng. Ảnh: UEFA

Trong lịch sử, Thụy Sỹ chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Italia. Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Azzurri đã bị cầm chân đến 4 lần và chỉ 1 lần duy nhất được hưởng niềm vui chiến thắng. Thụy Sỹ chính là một trong những tác nhân lớn nhất khiến Italia vắng mặt ở vòng chung kết World Cup 2022 khi 2 đội đã hòa nhau trong cả 2 lượt đi và về ở vòng loại.

Do đó, ở cuộc tái ngộ tại trận đấu mang tính chất sống còn này, Thụy Sỹ cũng không ngần ngại khiến Italia một lần nữa phải ôm trái đắng.


Thách thức cho Italia trước “hòn đá tảng” Thụy Sỹ

29/06/2024

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

Phát triển thể thao thành tích cao từ chăm lo nhu cầu thiết thực của vận động viên

Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

(GLO)- Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho vận động viên (VĐV) được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm này góp phần quan trọng tạo điều kiện, động lực để vận động viên không ngừng nỗ lực tập luyện, cống hiến.

null