Chở đất lên núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sống trên núi, nhưng lại không có đất để san lấp các công trình, dự án, chủ đầu tư phải xuống các huyện miền xuôi mua đất với quãng đường vận chuyển hàng trăm ki lô mét. Nghịch lý này đang diễn ra ở các huyện miền núi Nghệ An.

Dự án xây trường học ở xã miền núi xa xôi Nga My (H.Tương Dương, Nghệ An) là một ví dụ. Ngôi trường 2 tầng này sắp hoàn thành để thay thế những phòng học tạm bợ, nhưng khó có thể đưa vào hoạt động trong năm học tới vì đang thiếu đất để san lấp, nâng nền sân trường. Việc nâng mặt sân cần khoảng 9.000 m3 đất, nhưng hiện nay cả huyện miền núi Tương Dương không có một mỏ đất nào được cấp phép nên không thể mua để san lấp. Để có nguồn san lấp đúng quy định của pháp luật, chủ đầu tư sẽ phải mua đất ở mỏ đất thuộc huyện miền xuôi cách đó hơn 100 km. Chi phí phát sinh dự tính sẽ tăng lên gần 3 tỉ đồng, trong khi dự án này chỉ có kinh phí 9,9 tỉ đồng.

H.Tương Dương đã quy hoạch một mỏ đất ở TT.Thạch Giám, gần trung tâm huyện, để cung cấp đất san lấp cho các dự án trên địa bàn. Nhưng sau nhiều năm kêu gọi vẫn không có doanh nghiệp nào đăng ký đấu thầu vì sợ lỗ. Đây cũng là thực tế đang diễn ra ở nhiều huyện miền núi khác ở Nghệ An. Không có mỏ đất để san lấp, nhiều dự án phải "đứng bánh" hoặc nếu muốn tiếp tục thì phải mua đất từ miền xuôi với chi phí vận chuyển rất lớn, dự án bị đội vốn.

Không đủ thẩm quyền giải quyết đất san lấp, UBND các huyện phải cầu cứu cơ quan chức năng của tỉnh. Một số huyện đề xuất cho phép được tận dụng nguồn đất từ việc cải tạo vườn đồi để lấy đất san lấp mặt bằng, nhưng không được chấp thuận vì trái với quy định của luật Khoáng sản.

Nghịch lý chở đất lên núi, chở củi về rừng này đã được phản ánh nhiều lần trong các kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An. Tại kỳ họp mới đây, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch MTTQ VN tỉnh Nghệ An, cho rằng việc thiếu đất san lấp đã xảy ra nhiều năm ở các huyện vùng núi là điểm nghẽn trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật.

Để tháo gỡ nghịch lý nói trên, chỉ còn cách sửa luật Khoáng sản cho phù hợp với thực tế, vừa gỡ khó cho các công trình, vừa giảm được chi phí đầu tư xây dựng.

Theo KHÁNH HOAN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

null