Chiến sự ở Ukraine thêm khó lường vì nghi vấn "vũ khí bẩn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 11-4 cho biết Washington vẫn chưa xác minh được nghi vấn Nga sử dụng vũ khí hóa học ở TP Mariupol – Ukraine.

"Trước hôm nay, chúng tôi nhận được thông tin đáng chú ý rằng Nga có thể đã sử dụng tác nhân hóa học, có thể là khí cay pha trộn với hóa chất, nhằm làm suy yếu và vô hiệu hóa quân đội Ukraine  ở Mariupol, sử dụng những tác nhân hóa học này như một phần của nỗ lực nhằm làm suy yếu các lớp phòng thủ" – ông Price khẳng định, theo đài CNN.

"Chúng tôi đã chia sẻ thông tin này với các đối tác Ukraine. Chúng tôi sẽ đối thoại với họ để cố xác minh điều gì đã thực sự xảy ra" – vị này cho biết thêm.

Sau khi xuất hiện thông tin về việc một cuộc tấn công có thể liên quan đến vũ khí hóa học đã xảy ra ở TP Mariupol vào ngày 11-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh nghi vấn này cần được xem xét nghiêm túc. Một quan chức giấu tên ở Mariupol cho biết mọi chuyện vẫn chưa được xác minh.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby thông báo Lầu Năm Góc đang theo dõi tình hình sát sao và nếu Nga bị phát hiện sử dụng vũ khí hóa học, đây sẽ là một bước đi leo thang xung đột và là một thách thức trực tiếp đối với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc đại Tây Dương (NATO).


 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters


Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss cho biết London đang làm việc với các đối tác để điều tra nghi vấn nêu trên. Nếu Nga bị phát hiện sử dụng vũ khí hóa học, chính phủ Anh sẽ triển khai những nước đi phù hợp để trừng phạt Moscow, Bộ trưởng Truss nhấn mạnh.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Mỹ từng cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine, sau khi Moscow cáo buộc Kiev lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học.

Nga hôm 9-3 tuyên bố "đã có bằng chứng về việc Ukraine lên kế hoạch cho một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học". Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng hơn 80 tấn khí hóa học amoniac ở TP Zolochiv và hướng dẫn người dân trong khu vực biết cách phải làm gì sau một vụ tấn công hóa học.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khi đó nhấn mạnh những tuyên bố từ Nga là "sai sự thật", đồng thời cảnh báo đây có thể là cái cớ để Moscow triển khai vũ khí hóa học trong cuộc tấn công vào Ukraine.


 

 Xe thiết giáp của các lực lượng thân Nga ở TP Mariupol - Ukraine hồi cuối tháng 3. Ảnh: Reuters
Xxcủa các lực lượng thân Nga ở TP Mariupol - Ukraine hồi cuối tháng 3. Ảnh: Reuters
Nga tố Ukraine đang "dàn dựng" ở Sumy

"Kiev đang dàn dựng các vụ bạo lực nhắm vào dân thường ở vùng Sumy, Đông Bắc Ukraine, dưới sự hướng dẫn của đặc vụ Anh" nhằm đổ tội cho Nga, theo người đứng đầu Trung tâm Quản lý quốc phòng quốc gia Nga Mikhail Mizintsev.

"Các đại diện của Ukraine và báo chí phương Tây đã được mời đến TP Seredina-Buda của vùng Sumy, vốn từng nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Để che giấu sự thật và ngăn cản các nhân chứng thật sự, họ đã ban hành lệnh giới nghiêm" - đài RT dẫn lời ông Mizintsev. Ông này nhấn mạnh thêm quân đội Nga đã rời khu vực trên từ 3 tuần trước, tức ngày 20-3.


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.