Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023: Nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ở Gia Lai diễn ra từ ngày 31-5 đến 31-8, tập trung vào 5 chương trình, chiến dịch trọng tâm: Tư vấn-Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng. Chiến dịch diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần hình thành lối sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay là chuỗi hoạt động do Tỉnh Đoàn tổ chức tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ. Tại đây, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 12 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tập huấn phòng-chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Ia Dom). Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Đức Cơ trồng 500 cây xanh trên các tuyến đường, khu vực của xã Ia Dom.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, UBND huyện Đức Cơ khởi công xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" cho em Rơ Châm H'Nin (xã Ia Dom). Ảnh: Đức Thụy

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, UBND huyện Đức Cơ khởi công xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" cho em Rơ Châm H'Nin (xã Ia Dom). Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khởi công xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” để trao tặng em Rơ Châm H'Nin (lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Trãi). Gia đình HNin thuộc diện hộ nghèo ở làng Mook Đen. Dự kiến, ngôi nhà có diện tích khoảng 44 m2 với tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Trong niềm hân hoan sắp có ngôi nhà mới, em HNin tâm sự: “Ngôi nhà là món quà rất giá trị giúp gia đình em có chỗ ở khang trang hơn. Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng cô chú đã giúp đỡ, sau này lớn lên thành người có ích”.

Ngày 3-6, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Ia Grai phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an huyện Ia Grai, Câu lạc bộ tình nguyện Lửa ấm (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2023 tại làng Nú 1 và làng Tang (xã Ia Chía). Đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân và thiếu nhi; trao tặng 5 con bò, 152 cây giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, hỗ trợ kinh phí xây dựng sân trường, cải tạo giếng nước, nhà vệ sinh, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh; trao tặng 1 ti vi, 6 chiếc xe đạp, 60 bộ sách giáo khoa, 1.000 quyển vở, 87 suất quà (mỗi suất gồm ba lô, dụng cụ học tập) cho Trường Tiểu học Hà Huy Tập. Đồng thời, tặng 2 suất học bổng “Ấm tình tương lai” (trị giá 400 ngàn đồng/tháng) trong vòng 2 năm cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1.000 bộ quần áo và đồ chơi cho thiếu nhi… Tổng kinh phí chương trình trị giá gần 200 triệu đồng. Các hoạt động đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Ông Siu Guao-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nú 1-chia sẻ: “Các hoạt động hướng đến nhiều đối tượng, bà con ai cũng rất vui. Tôi mong có thêm nhiều đợt tình nguyện ý nghĩa như thế này”.

Anh Nguyễn Như Quang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai-cho hay: “Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch, hướng hoạt động đến những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Mỗi công trình, phần việc giúp ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, có cơ hội để rèn luyện, trưởng thành hơn”.

Thực hiện chủ trương “3 liên kết”

Điểm mới của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 là thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) và đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Đây là điểm mới được định hướng theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027).

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tặng học bổng cho các em học sinh ở huyện Đức Cơ. Ảnh: Đ.T

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tặng học bổng cho các em học sinh ở huyện Đức Cơ. Ảnh: Đ.T

Đối với chủ trương “3 liên kết”, tùy theo từng đối tượng, địa bàn, nội dung từng chương trình, chiến dịch, các tổ chức Đoàn chủ động liên kết các lực lượng: thanh niên khối lực lượng vũ trang liên kết với ĐVTN khối trường học; ĐVTN ở địa bàn dân cư kết nối với ĐVTN khối công chức-viên chức... Về liên kết địa bàn: nông thôn, đô thị, địa phương; liên kết cộng đồng: tổ chức Đoàn với các câu lạc bộ, đội, nhóm, Mạnh Thường Quân… Đa số hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được các đơn vị triển khai theo chủ trương “3 liên kết”. Anh Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-thông tin: “Việc thực hiện chủ trương “3 liên kết” là một trong những giải pháp để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Liên kết các lực lượng đã góp phần tăng tính hiệu quả của chương trình, phát huy thế mạnh của từng đơn vị đem lại lợi ích cho cộng đồng”.

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 có chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Theo đó, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các nội dung tình nguyện: nhân rộng mô hình “tổ dân phố điện tử”; trang bị kỹ năng số cho thanh thiếu nhi và người dân; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; phát động cài đặt app “làm việc tốt” và “hướng nghiệp” cho học sinh-sinh viên…

Hưởng ứng hoạt động chuyển đổi số, mới đây, Đoàn phường Đống Đa (TP. Pleiku) đã ra mắt mô hình “Thư viện số” với 500 đầu sách, đa dạng thể loại: tiểu thuyết, sách nông nghiệp, truyện thiếu nhi, sách y học… phù hợp với nhiều lứa tuổi. Các đầu sách được tích hợp vào mã QR, mọi người có thể dễ dàng dùng điện thoại thông minh để truy cập tìm kiếm và đọc sách. Mã QR được Đoàn phường dán ở các hội trường tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Chị Đỗ Thị Minh Hằng-Bí thư Đoàn phường Đống Đa-chia sẻ: “Hầu hết mọi người đều dùng điện thoại thông minh nên việc triển khai mô hình “Thư viện số” rất phù hợp, mang lại nhiều tiện ích. Ngoài các nhà sinh hoạt cộng đồng, Đoàn phường đang tiếp tục liên hệ với các quán cà phê để dán mã QR, giúp mọi người thuận tiện trong việc truy cập thông tin”.

Khơi dậy tinh thần tình nguyện

Kế thừa những kết quả đạt được, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai với 1 chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi”, 4 chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”.

Trong chiến dịch, tuổi trẻ toàn tỉnh quyết tâm thực hiện 11 chỉ tiêu gồm: Vận động ít nhất 60.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn-Hội triển khai. Thành lập mới ít nhất 2 tuyến đường thanh niên tự quản khu vực đô thị. Xây dựng mới ít nhất 5 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà “Khăn quàng đỏ”. Trồng mới ít nhất 170.000 cây xanh. Sửa chữa ít nhất 20 km, làm mới ít nhất 5 km đường giao thông nông thôn. Vận động ĐVTN đề xuất 400 ý tưởng, sáng kiến. Hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 3.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân. Hỗ trợ ít nhất 2 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 3.000 lượt ĐVTN; giới thiệu việc làm cho ít nhất 300 thanh niên. Tổ chức cho 500 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Hỗ trợ cho ít nhất 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng 500 cây xanh tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng 500 cây xanh tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Ảnh: Phan Lài

Hưởng ứng chiến dịch, tuổi trẻ toàn tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng. Huyện Đoàn Krông Pa phối hợp với các đơn vị trao tặng 10 suất quà, tổ chức trò chơi dân gian cho học sinh Trường Tiểu học Chư Rcăm; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Chư Rcăm. Huyện Đoàn Đak Đoa tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em; thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường ở xã Hải Yang…

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023-khẳng định: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Với sự sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến, tuổi trẻ toàn tỉnh xác định đúng các công trình, phần việc, sẵn sàng chung tay xây dựng một mùa tình nguyện ý nghĩa, sẻ chia vì cộng đồng. Hy vọng chiến dịch năm nay sẽ tạo được sự lan tỏa, tạo được dấu ấn với cộng đồng, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, sống có khát vọng và hoài bão lớn.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.