Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa đảm bảo thực hiện mục tiêu "kép" trong vùng dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vẫn chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và cộng đồng, linh hoạt phân công, sắp xếp nhân sự để công tác quản lý thuế được thông suốt, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước theo tiến độ đề ra.

Hoạt động của cơ quan Thuế tại địa bàn huyện Phú Thiện vẫn đảm bảo thông suốt trong thời gian thực hiện các giải pháp phòng chống dịch. Ảnh: Sơn Ca
Hoạt động của cơ quan Thuế tại huyện Phú Thiện vẫn đảm bảo thông suốt trong thời gian thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch. Ảnh: Sơn Ca


Tại Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa, hoạt động của bộ phận “Một cửa”, Đội nghiệp vụ, Đội thuế liên xã vẫn đảm bảo thông suốt dù số lượng nhân sự giảm do thực hiện lịch làm việc luân phiên. Thay vì phải trực tiếp xuống địa bàn các xã để đôn đốc thu ngân sách, cán bộ Đội thuế liên xã chủ động liên hệ người nộp thuế qua điện thoại, gửi thông báo thuế, bảng kê giấy nộp tiền qua các phương tiện trực tuyến như Zalo, email.

Đối với công tác quản lý thuế khoán hộ kinh doanh, từ đầu tháng 1-2021, cơ quan Thuế đã vận động hầu hết người nộp thuế thực hiện nộp tháng 1, tháng 2. Vì vậy, trong những ngày đầu tháng 2, người nộp thuế đã thực hiện xong nghĩa vụ thuế trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ở địa bàn huyện Phú Thiện, ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa thông tin thêm: “Hiện nay, bộ phận “Một cửa” huyện Phú Thiện đang có 2 cán bộ cư trú tại thị xã Ayun Pa nên không thể quay trở lại công sở từ ngày 30-1. Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo, phân công 2 cán bộ này làm việc ngay tại nhà. Còn tại công sở, luân phiên duy trì 3 cán bộ, công chức và 1 lãnh đạo để giải quyết kịp thời các công việc thường xuyên hoặc phát sinh, không để gián đoạn công việc do dịch bệnh”.

Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa thực hiện kế hoạch luân phiên bố trí cán bộ làm việc tại công sở, vừa làm việc tại nhà qua hệ thống mạng. Ảnh: Sơn Ca
Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa thực hiện kế hoạch luân phiên bố trí cán bộ làm việc tại công sở, vừa làm việc tại nhà qua hệ thống mạng. Ảnh: Sơn Ca


Còn tại huyện Ia Pa, dù đang thực hiện phòng-chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng công việc vẫn được đảm bảo ổn định. Bà Vương Anh Trâm-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa cho biết: “Giống như một số cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn, chúng tôi cũng đang thiếu nhân lực, có 2/6 cán bộ công chức đang bị kẹt lại tại thị xã Ayun Pa từ ngày 30-1. Tiếp đến ngày 5-2, có 2 cán bộ cư trú tại xã Ia Trok không thể đến công sở tại trung tâm huyện Ia Pa. Đối với các trường hợp nêu trên, lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo làm việc online tại nhà để đảm bảo yêu cầu công việc và quy định về phòng-chống dịch Covid-19. Các cán bộ vẫn quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu “kép”.

Bà Vương Anh Trâm cũng cho biết thêm: Cán bộ công chức thuế trên địa bàn vẫn giữ tinh thần lạc quan, tin tưởng và chấp hành nghiêm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, Cục Thuế. Trong thời điểm đầu năm 2021, chỉ có một số ít giao dịch phát sinh như đóng lệ phí trước bạ, mua hóa đơn lẻ, còn đối với hồ sơ liên quan đến đất đai thì thực hiện scan chứng từ gửi qua hệ thống trực tuyến, hồ sơ gửi qua bưu điện.

Tại thị xã Ayun Pa, cán bộ công chức Thuế tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, đảm bảo công việc thông suốt. Ảnh: Sơn Ca
Tại thị xã Ayun Pa, cán bộ, công chức ngành Thuế tuân thủ nghiêm các quy định phòng-chống dịch, đảm bảo công việc thông suốt. Ảnh: Sơn Ca


Ngay sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại khu vực phía Đông Nam tỉnh, ngày 29-1-2021, Cục Thuế tỉnh đã có Thông báo số 142/TB-CTGLA về tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19. Trong thông báo, Cục Thuế tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND của tỉnh. Đối với cán bộ, công chức, người lao động luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong khi làm việc; thực hiện vệ sinh thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; giữ khoảng cách nơi công cộng; theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Tại cơ quan Thuế, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, bố trí nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Ông Nguyễn Quang Phương-Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa bày tỏ: "Hiện nay, cán bộ, công chức thuế ở địa bàn nào thì sinh hoạt, làm việc ngay tại địa bàn đó, hạn chế tối đa việc ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Chúng tôi thực hiện chỉ đạo công việc qua hệ thống mạng trực tuyến, điện thoại, Zalo, tổ chức luân phiên làm việc đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép”, không để công việc bị tắc nghẽn, tập trung đầy đủ, kịp thời số thu vào ngân sách Nhà nước”.

Được biết, tính đến ngày 4-2, số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Ayun Pa đạt 10,126 tỷ đồng, bằng 13% dự toán tỉnh giao; địa bàn huyện Ia Pa đạt hơn 1 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán tỉnh giao; huyện Phú Thiện đạt 4,26 tỷ đồng, đạt 18,2% dự toán tỉnh giao.  
 

SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null