Chây ì tháo dỡ công trình xây dựng xấu xí tại chợ Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần 30 ki-ốt được xây dựng án ngữ trước cổng chính chợ Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) gây mất mỹ quan, nhếch nhác khiến nhiều người bức xúc.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 1898 - UBND/XD2, về việc xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng tại dự án đầu tư Chợ trung tâm TP Bảo Lộc, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương buộc chủ đầu tư tháo dỡ phần xây dựng sai thiết kế tại chợ trung tâm Bảo Lộc.
Công trình xây dựng sai thiết kế gây nhếch nhác mặt tiền chợ Bảo Lộc.
Công trình xây dựng sai thiết kế gây nhếch nhác mặt tiền chợ Bảo Lộc.
Cũng theo văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND TP Bảo Lộc buộc chủ đầu tư là Công ty TNHH xây dựng dịch vụ thương mại V.A.T (Công ty V.A.T) tháo dỡ phần xây dựng sai thiết kế của hạng mục chợ hoa tại chợ trung tâm Bảo Lộc (chợ Bảo Lộc).
Tuy nhiên, cho đến nay những công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng tại chợ Bảo Lộc vẫn còn nguyên trạng với gần 30 ki-ốt được xây dựng dang dở, hoang hóa, cỏ mọc um tùm, nhiều vật liệu xây dựng như: cát, đá và rác thải gây nhếch nhác che khuất mặt tiền phía Nam chợ Bảo Lộc khiến nhiều người bức xúc.
Những công trình sai phép còn ngổn ngang
Những công trình sai phép còn ngổn ngang
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết: UBND TP Bảo Lộc sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thành ủy Bảo Lộc và UBND tỉnh Lâm Đồng theo đúng hiện trạng thiết kế xây dựng chợ ban đầu.
"Nhưng vì vụ việc diễn ra kéo dài và giấy phép xây dựng các hạng mục chợ hoa phía nam chợ Bảo Lộc do Sở Xây Dựng cấp, Chợ Bảo Lộc do UBND tỉnh quản lý nên việc xử lý cần mềm dẻo" - ông Đình cho biết thêm.
Những ki-ốt gây mất mỹ quan chợ Bảo Lộc
Những ki-ốt gây mất mỹ quan chợ Bảo Lộc
Chợ Bảo Lộc (tại khu quy hoạch Hà Giang, ở số 1 đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP Bảo Lộc) được đánh giá quy mô lớn, là trung tâm thương mại bậc nhất khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng. Chợ từng được thiết kế theo kiến trúc đặc trưng của vùng đất thủ phủ trà và tơ lụa.
Theo thiết kế, chợ Bảo Lộc được đánh giá là có không gian và kiến trúc đẹp hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Công trình xây dựng nhiều tai tiếng tại chợ này.
Công trình xây dựng nhiều tai tiếng tại chợ này.
Thế nhưng, sau khi chợ đi vào hoạt động không được bao lâu, dù hàng chục quầy sạp trong lồng chợ còn trống, không có tiểu thương kinh doanh thì phía trước mặt tiền chính của chợ lại xuất hiện công trình xây dựng nham nhở, dở dang với kết cấu 2 tầng, che khuất cảnh quan chợ.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null