Chào năm mới 2025: Không khí hân hoan tràn ngập Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong không khí hân hoan, hàng nghìn người dân và du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để chào mừng năm mới 2025 với chương trình Countdown náo nhiệt.

Tối 31/12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), hàng nghìn người dân và du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh có mặt để thưởng thức chương trình Countdown chào mừng năm mới 2025. Trong không khí náo nhiệt, người dân sẽ cùng tham gia các "bữa tiệc âm nhạc," chứng kiến những màn trình diễn ánh sáng và đón chờ hoạt động đếm ngược tạm biệt năm cũ.

chao-nam-moi-2025-ddd.jpg
Trong ảnh: Cánh trái sân khấu chính ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đông kín người. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ghi nhận từ 17 giờ, xung quanh các tuyến phố chính như: Lê Duẩn, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng... chật kín người. Đa số người dân, du khách đổ về các địa điểm để chờ thời khắc đếm ngược, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Không chỉ ùn tắc, nhiều điểm giữ xe máy gần phố đi bộ đã kín chỗ, không nhận thêm xe.

Anh Tấn Nguyên (26 tuổi) cho biết, anh cùng bạn bè đến phố đi bộ từ 13 giờ để tránh chen lấn và có chỗ đứng vị trí đẹp. Anh thấy vui khi cùng mọi người chờ đón khoảnh khắc đón chào năm mới. Cả nhóm đang chờ đợi phần trình diễn của những nghệ sỹ tên tuổi như Sơn Tùng M-TP và Hồ Ngọc Hà.

Theo chị Linh Chi (20 tuổi): "Tôi và các bạn đều là những người xa quê đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm đã chọn ở lại tận hưởng những ngày nghỉ lễ. Tôi mong rằng khi năm mới đến, mọi người luôn được bình an và gặp nhiều may mắn."

Cùng với chương trình nghệ thuật đếm ngược trên phố đi bộ Nguyễn Huệ quy tụ dàn line up đình đám như: Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Đen, Hoàng Thùy Linh, Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Wean Le, Dương Domic, Pháo…, Thành phố Hồ Chí Minh còn có các địa điểm chào đón năm mới 2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Global City, Landmark 81…

Theo kế hoạch, Thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2025 tại 3 điểm: đầu đường hầm sông Sài Gòn, Khu đô thị Vạn Phúc (thành phố Thủ Đức) và Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Đêm cuối năm, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh khô ráo, mát mẻ, thuận lợi cho người dân cùng gia đình, bạn bè cũng như du khách có những trải nghiệm vui vẻ bên nhau.

Tại khu vực bến Bạch Đằng (Quận 1), đối diện vị trí bắn pháo hoa bên kia sông Sài Gòn đã có hàng nghìn người đến sớm để giữ cho mình vị trí đẹp nhất ngắm màn pháo hoa rợp trời, rực rỡ sắc màu. Trong đó, nhiều gia đình đã đưa các em nhỏ tới đây để đón chờ khoảnh khắc đặc biệt. Cùng vợ và hai con từ quận Bình Tân lên trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, anh Thanh Hải (39 tuổi) cho biết, năm nào gia đình anh cũng duy trì việc đi xem pháo hoa, đón năm mới cùng nhau.

Đây còn là dịp để gia đình anh có kỷ niệm đẹp trong năm mới.Ở khu vực ngoại thành, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức tại các Quận 12, Tân Phú, Bình Tân và 5 huyện ngoại thành (Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ) lần lượt trong tối 31/12 và 1/1 để phục vụ người dân.

Trong dịp đón năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm, tổ chức các hoạt động thể thao như chạy marathon, liên hoan võ thuật quốc tế, giải đua xe đạp phong trào...

Những ánh đèn rực rỡ, âm nhạc sống động và các hoạt động văn hóa đường phố đã tạo nên một không gian tràn đầy năng lượng và hứng khởi để đón chào năm mới.

Theo Thu Hương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

null