Úc đình chỉ quan hệ quốc phòng với Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Úc đình chỉ chương trình hợp tác quốc phòng với Myanmar sau khi quân đội Myanmar tiến hành chính biến để nắm quyền và đối phó biểu tình.

Người biểu tình dùng khiên che chắn trong một cuộc xuống đường tại Yangon, Myanmar - ảnh: AFP
Người biểu tình dùng khiên che chắn trong một cuộc xuống đường tại Yangon, Myanmar - ảnh: AFP


Tờ The Guardian ngày 8.3 dẫn lời Ngoại trưởng Úc Marise Payne cho hay Úc đã dừng chương trình hợp tác quốc phòng với Myanmar, đồng thời chỉ trích cách quân đội Myanmar đối phó với những cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự.

“Chúng tôi tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar kiềm chế sử dụng bạo lực đối với dân thường”, bà Payne phát biểu.

Ngoại trưởng Úc cho hay nước này trước đó đã tham vấn với các đối tác quốc tế, đặc biệt là các nước ASEAN và Nhật Bản, Ấn Độ về chính sách liên quan Myanmar.

Bà cho biết Úc có chương trình hợp tác quốc phòng song phương với quân đội Myanmar giới hạn trong các lĩnh vực phi chiến đấu như đào tạo tiếng Anh. Chương trình này giờ đây bị đình chỉ.

Bên cạnh đó, chương trình phát triển của Úc cũng được chuyển hướng đến hỗ trợ các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của những người nghèo và dễ bị tổn thương, trong đó có người Rohingya và các dân tộc thiểu số khác ở Myanmar.

Tình hình Myanmar tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các tổ chức kêu gọi người lao động đình công trên cả nước nhằm phản đối việc quân đội cầm quyền. Vào sáng 8.3, theo Reuters, các lực lượng an ninh Myanmar đang được duy trì tại nhiều bệnh viện và trường đại học trên cả nước.

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.