Trung Quốc nói 'đang kiềm chế' dùng vũ khí khi tàu hải cảnh tiến gần Senkaku/Điếu Ngư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phía Trung Quốc nói với phía Nhật Bản rằng Bắc Kinh “đang kiềm chế” trong việc điều tàu hải cảnh đến gần quần đảo tranh chấp Senku/Điếu Ngư giữa lúc có quan ngại về luật mới của Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng.

Tàu hải cảnh của Trung Quốc được trang bị pháo trong một lần bị phát hiện ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư- Ảnh chụp màn hình Kyodo News
Tàu hải cảnh của Trung Quốc được trang bị pháo trong một lần bị phát hiện ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư- Ảnh chụp màn hình Kyodo News

 

Động thái trên do một số nguồn thạo tin tiết lộ với Kyodo News ngày 13.3. Nguồn tin cho biết thêm Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh “đang kiếm chế” trong việc sử dụng vũ khí và rượt đuổi tàu tàu Nhật vào xùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư. Mặt khác, Bắc Kinh còn nói rằng Trung Quốc sẽ không dừng hành động ngăn chặn tàu Nhật vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp, theo nguồn tin.

Đáp lại, phía Nhật chỉ trích các tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, nhấn mạnh quần đảo này là lãnh thổ không thể trách rời của Nhật, theo nguồn tin.

Hôm 1.3, báo Yomiuri Shimbun dẫn số liệu từ Lực lượng tuần duyên Nhật cho hay tổng cộng 14 tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư từ ngày 1-28.2, tăng từ con số 6 của tháng 1. Hầu hết các lần tiến gần Senkaku/Điếu Ngư, tàu hải cảnh Trung Quốc theo dõi các tàu cá Nhật hoạt động trong khu vực. Trong đó có một số tàu hải cảnh dường như được trang bị pháo.


 

.

[VIDEO] Tàu, máy bay Úc sẽ tiếp tục tuần tra Biển Đông sau khi Trung Quốc cho phép hải cảnh nổ súng



Luật Hải cảnh của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1.2, cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng chống lại tàu nước ngoài trong cái gọi là vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này.


"Luật Hải cảnh có những điều khoản mập mờ nếu xét về những vùng biển có thể áp dụng và có vấn đề nếu xét về quyền hạn sử dụng vũ khí và sự nhất quán với luật pháp quốc tế”, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi nhấn mạnh tại một cuộc họp báo hôm 26.2, vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký ban hành Luật Hải cảnh.

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.