Chuyên gia quân sự vạch ý đồ tập trận của Trung Quốc ở biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo các nhà phân tích và hình ảnh vệ tinh, Trung Quốc hôm 1-7 mở cuộc tập trận hải quân ở biển Đông, cho thấy khả năng “gây bão” và “chiếm giữ các đảo bằng lực lượng tuần duyên và tàu chiến”.



Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cuộc tập trận đã được khởi động hôm 1-7. Trước đó, Cơ quan An toàn hàng hải (MSA) tỉnh Hải Nam thông báo cuộc tập trận sẽ diễn ra tại một khu vực rộng lớn trong và xung quanh quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) từ ngày 1 đến ngày 5-7. Toàn bộ tàu thuyền bị cấm hoạt động vào thời gian đó.

Trang Benar News dẫn lời chuyên gia hải quân Bryan Clark, Học viện Hudson (trụ sở ở Washington), nhận định có vẻ hải quân Trung Quốc sẽ tập trận liên quan tới an ninh hoặc chiếm giữ đảo ở biển Đông. Mục đích của việc này là "chứng minh cho các quốc gia Đông Nam Á khác rằng Trung Quốc có thể đến và đuổi họ ra khỏi đảo".

 

Binh sĩ Trung Quốc trên đảo Phú Lâm. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Trung Quốc trên đảo Phú Lâm. Ảnh: Reuters
 Một tàu vận tải tấn công đổ bộ của Trung Quốc đậu tại cảng Phú Lâm hôm 27-6. Ảnh: PlanetLabs Inc.
Một tàu vận tải tấn công đổ bộ của Trung Quốc đậu tại cảng Phú Lâm hôm 27-6. Ảnh: PlanetLabs Inc.



"Cuộc tập trận không phải là mô phỏng một cuộc tấn công vào các lực lượng quân sự khác mà là sử dụng quân đội tương tự như hành động của cảnh sát để trấn áp tình trạng bất ổn dân sự tiềm tàng" – ông Clark nói sau khi xem xét hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ quân sự chính của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam).

Phú Lâm được xem là trung tâm hành chính chính ở Hoàng Sa, bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép và thường xuyên tiếp nhận lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAN) và tuần duyên (CCG).

Hình ảnh vệ tinh mà BenarNews nhìn thấy bao gồm một bãi đáp trực thăng Type 071 (dùng cho chiến tranh đổ bộ) tại cảng Phú Lâm và 3 tàu nhỏ giống với tàu quét mìn phục vụ hải quân Trung Quốc.

Đáng chú ý, một số tàu tuần duyên cũng xuất hiện trong khu vực tập trận. Chúng có thể đến từ cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam, nơi 7 tàu tuần duyên cập cảng hôm 28-6. Cách đó một ngày, một tàu bổ sung của MSA cũng cập cảng Phú Lâm, dường như làm nhiệm vụ giám sát cuộc tập trận hôm 1-7.

 

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/Benar News)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.