Đụng độ dữ dội Ấn - Trung: Thương vong 2 bên tăng mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Ấn Độ hôm 16-6 cho biết 20 binh sĩ đã thiệt mạng trong một cuộc “đối đầu dữ dội” với quân đội Trung Quốc tại thung lũng Galwan ở Ladakh, vụ leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất trong 5 thập kỷ qua.

 

Hãng tin ANI dẫn nguồn tin cho hay 43 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng nhưng đến nay, giới chức Trung Quốc chưa lên tiếng xác nhận.

Phía Ấn Độ cho rằng vụ việc xảy ra tại thung lũng Galwan sau khi binh sĩ Trung Quốc đơn phương thay đổi hiện trạng ở đó, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh rằng binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua biên giới.

Quân đội Ấn Độ cho biết 17 binh sĩ Ấn Độ bị thương nặng lại chịu thêm điều kiện nhiệt độ lạnh dưới 0 độ C ở địa hình cao đã tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ lên 20 so với 3 người như thông báo ban đầu.


 

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ trong một lần tranh cãi ở khu vực biên giới hai nước. Ảnh: The Tribune
Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ trong một lần tranh cãi ở khu vực biên giới hai nước. Ảnh: The Tribune



Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ tiến hành các cuộc đàm phán khẩn cấp nhằm ngăn chặn xung đột biên giới leo thang sau các cuộc đụng độ xảy ra tối 15-6 tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh trong khu vực tranh chấp Kashmir.

Cuộc đối đầu kéo dài hơn 5 tuần qua giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên dữ dội vào tối 15-6 (giờ địa phương) gây thương vong cho cả hai bên.

Đây là vụ căng thẳng biên giới nghiêm trọng nhất giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong gần 45 năm.

Ông Anurag Srivastava, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho rằng các quan chức quân đội cấp cao đã đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng hôm 6-6 nhưng Trung Quốc không tuân thủ thỏa thuận dẫn đến cuộc đối đầu.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc binh sĩ Ấn Độ đã kích động và tấn công binh sĩ Trung Quốc khi vượt qua biên giới hai lần trong ngày 15-6, gây ra vụ đụng độ nghiêm trọng.

Các nhà phân tích Ấn Độ cho rằng những vấn đề biên giới với Trung Quốc rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Theo Xuân Mai (NLĐO, ANI, Straits Times)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.