Bộ đội Biên phòng "Ăn rừng, ngủ võng" vì bình yên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã lập nhiều chốt, trạm và tăng cường quân số ngày đêm “ăn rừng, ngủ võng” dọc các tuyến đường mòn, lối mở để chủ động phòng-chống dịch bệnh và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. 
Theo thống kê của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trong vòng 1 tháng (từ ngày 16-3 đến 15-4), lực lượng Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 16 vụ/36 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó nổi lên là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vật tư y tế qua biên giới. Trung tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-thông tin: Từ ngày 16-3 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển vật tư y tế trái phép, thu giữ trên 31 ngàn chiếc khẩu trang và 200 chai gel rửa tay sát khuẩn. Cụ thể, các đối tượng mua, tập kết các mặt hàng vật tư y tế ở địa bàn nội địa, đóng gói ngụy trang trong các kiện hàng rồi chở lên biên giới, sau đó thuê phương tiện vận chuyển trái phép qua biên giới. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện, bắt giữ 3 vụ (2 vụ vắng chủ), thu giữ 5.000 bao thuốc lá nhập lậu; ngăn chặn, buộc đưa đi cách ly 3 người Việt Nam làm ăn, buôn bán bên Campuchia về nước qua các đường mòn, lối mở. “Đơn vị cũng xác định, thời gian tới, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, do đó sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp, quyết tâm ngăn chặn đại dịch và đấu tranh, bóc gỡ các đường dây buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép, giữ vững an ninh trật tự địa bàn phụ trách”-Trung tá Chính nhấn mạnh.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm đếm tang vật một vụ vận chuyển vật tư y tế trái phép. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kiểm đếm tang vật một vụ vận chuyển vật tư y tế trái phép. Ảnh: A.H
Cùng với đó, các đơn vị còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Điển hình như ngày 17-3, sau khi nhận được tin báo của quần chúng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng-chống Ma túy và Tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan và Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tiến hành đấu tranh, bắt giữ 1 vụ/4 đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ tại hiện trường là hơn 1,2 gram ma túy đá.
Trao đổi về vấn đề này, Thượng tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-khẳng định: “Mặc dù điều kiện sinh hoạt trên tuyến biên giới còn nhiều khó khăn, vất vả, song thời gian qua, các đơn vị đã chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng-chống dịch và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đức Cơ tuàn tra bảo vệ ở các khu vực đường mòn,lối mở. Ảnh: A.H
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đức Cơ tuàn tra bảo vệ ở các khu vực đường mòn,lối mở. Ảnh: A.H
Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, thời gian qua, các đơn vị trong lực lượng Biên phòng tỉnh còn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) trao đổi thông tin và đấu tranh phòng-chống tội phạm ở 2 bên biên giới. Mới đây, tại cuộc gặp gỡ, trao đổi tình hình giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, 2 bên đã đánh giá cao công tác phối hợp toàn diện, thực hiện tốt các nội dung theo các biên bản ghi nhớ ở các cấp trong thời gian qua. Hai bên cũng nhận định, các thế lực thù địch có thể sẽ lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp để gia tăng các hoạt động chống phá, gây mất ổn định an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Không loại trừ khả năng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy với âm mưu, phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở, nhiều đường mòn, lối tắt... để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng, trung chuyển qua địa bàn biên giới 2 tỉnh đưa vào sâu khu vực nội địa để tiêu thụ và xuất đi nước thứ 3.
Để giữ vững ổn định an ninh biên giới và phòng-chống dịch bệnh hiệu quả, Thượng tá Trần Tiến Hải đề nghị lực lượng 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu theo đúng Hiệp định về Quy chế biên giới, pháp luật của mỗi nước. Đồng thời, lực lượng 2 bên cũng tăng cường thông báo, trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.
Về vấn đề này, Trung tướng Khăm Suk-Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri cũng thống nhất: “Sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh và phối hợp trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mỗi nước, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo điều kiện cho nhân dân 2 bên biên giới phát triển kinh tế-xã hội”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.