Binh đoàn 15: Chăm lo đời sống người dân vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, bên cạnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Binh đoàn 15 còn luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Nhằm giúp bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 huyện biên giới Ia Grai và Đức Cơ thoát khỏi tình cảnh thiếu đói vào kỳ giáp hạt, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên 74  (Binh đoàn 15) đã cho các hộ dân mượn đất tái canh cây cao su, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vốn, ngày công để trồng lúa, góp phần cải thiện cuộc sống. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng-Giám đốc Công ty 74-cho biết: Hiện đã có 703 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Chía (huyện Ia Grai) và 2 xã: Ia Dơk, Ia Kla (huyện Đức Cơ) mượn đơn vị hơn 430 ha đất tái canh cây cao su để trồng lúa. Mặc dù thời tiết những năm gần đây không thuận lợi, nhưng bình quân 1 ha lúa người dân thu hoạch gần 1,7 tấn, giải quyết được vấn đề thiếu đói những tháng giáp hạt.
  Cán bộ Binh đoàn 15 luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng biên. Ảnh: N.A.S
Cán bộ Binh đoàn 15 luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng biên. Ảnh: N.A.S
Các phong trào, mô hình như: Vườn rau gắn kết, Hũ gạo gắn kết, Gắn kết hộ, Quỹ tấm lòng nhân ái, Thắp sáng đường quê… cũng đang được Binh đoàn 15 phát triển rộng khắp. Qua đó, hỗ trợ nhân dân trên 180,6 tấn gạo, 4.500 m3 nước sinh hoạt thời điểm giáp hạt, hạn hán; xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm công đoàn tặng công nhân, người lao động và hộ nghèo... Bà Rơ Lan HThúy (làng Sung Le, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ)-người vừa được Binh đoàn hỗ trợ cặp bò giống trị giá 30 triệu đồng-xúc động nói: “Cả đời làm lụng vất vả chắc mình cũng không mua được cặp bò này. Mình cảm ơn bộ đội Binh đoàn 15 nhiều lắm vì đã trao cho gia đình mình cơ hội thoát nghèo, từng bước phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.
Trao đổi với P.V, Đại tá Hoàng Ngọc Thành-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15-cho biết, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, Binh đoàn đã hỗ trợ các địa phương làm mới và nâng cấp 261,3 km đường giao thông với tổng kinh phí 75,374 tỷ đồng; sửa chữa 27 cầu dân sinh trị giá 6,7 tỷ đồng; nạo vét 114,5 km kênh mương thủy lợi; khai hoang, phục hóa 142,7 ha ruộng nước cho nhân dân; giúp 12.398 lượt hộ dân vốn sản xuất; chi hơn 3,5 tỷ đồng để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và hàng tỷ đồng hỗ trợ địa phương trên địa bàn đóng quân xây dựng các công trình văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, giúp hàng ngàn hộ gia đình dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững.
Cũng theo Đại tá Hoàng Ngọc Thành, để giúp công nhân, người lao động và đồng bào các dân tộc yên tâm “an cư lạc nghiệp”; gắn sản xuất kinh doanh với xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh trên tuyến biên giới, Binh đoàn 15 đã thực hiện chủ trương phát triển sản xuất đến đâu xây dựng điểm dân cư đến đó, cùng với hệ thống trường học từ bậc mầm non đến THPT, hình thành những khu dân cư no ấm, yên bình nằm gần vành đai và gắn với thế phòng thủ trên toàn tuyến biên giới; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tác chiến bảo vệ địa bàn, bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới của Tổ quốc.
 NGUYỄN ANH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.