Binh đoàn 15 hỗ gạo cho đồng bào vùng biên mùa giáp hạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ những ngày cuối tháng 5-2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn 15 đã tổ chức nhiều đợt cấp phát gạo hỗ trợ cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đơn vị đứng chân.
Theo đó, Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã tổ chức cấp hỗ trợ hơn 8 tấn gạo cho gần 400 hộ là người đồng bào địa phương tại địa bàn 3 xã Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Tiếp đến, Công ty 75 (Binh đoàn 15) đã hỗ trợ gần 14 tấn gạo cho 545 hộ đồng bào các xã Ia Kriêng, Ia Krê, Ia Lang, Ia Din, Ia Dơk và thị trấn Chư Ty thuộc huyện Đức Cơ và xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí các đợt cấp gạo tại địa bàn Công ty 75 gần 190 triệu đồng. Cùng với đó, Công ty phát động cán bộ, chiến sĩ, công nhân quyên góp quần áo cũ còn chất lượng tốt tặng gần 1.500 bộ quần áo cho đồng bào thiếu số. 
Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Công ty 74 đứng chân trên địa bàn xã Ia Kla, Ia Dơk, huyện Đức Cơ và xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã cấp phát gạo hỗ trợ cho đồng bào kịp thời lúc giáp hạt. Những ngày giữa tháng 7, bà con đồng bào thiểu số trên địa bàn Công ty 74 đã nhận từ 15 đến 25 kg gạo tùy nhân khẩu cùng quần áo được quyên góp từ cán bộ, chiến sĩ, công nhân trong đơn vị. Tổng chi phí các đợt cấp gạo của công ty 74 hơn 187 triệu đồng. 
Binh đoàn 15 đã hỗ trợ gần 10 tấn gạo cho bà con ở địa bàn các xã biên giới Ia Puch, Ia O, Ia Me thuộc huyện Chư Prông,tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng. Hỗ trợ kịp thời lúc giáp hạt cho 48 hộ dân ở huyện biên giới mới thành lập, huyện Ia H’Drai của tỉnh Kon Tum 960 kg gạo tương đương trên 12 triệu đồng.
Hơn 2 tháng qua, các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn 15 đã hỗ trợ cho đồng bào biên giới gần 45 tấn gạo cùng nhiều đồ dùng vật dụng gia đình và quần áo, tổng kinh phí trên 585 triệu đồng. Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân Binh đoàn 15 chưa nhiều nhưng thể hiện nghĩa tình quân dân, sẻ chia với đồng bào thiểu số trong lúc giáp hạt. Chung tay cùng chính quyền địa phương giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, góp phần ổn định an ninh chính trị nơi địa bàn biên giới xa xôi.
Nguyễn Ngọc Sơn

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.